Sự loay hoay, d ối tr á, của Gate way đã dần lộ diện khi CQĐT công bố một phần nguyên nhân cái ch ết của bé L

Thời gian khám nghiệm lúc 0h30phut ngày 6/8/2019, xác định cháu bé đã chết trong khoảng từ 9-12 h trước khi khám nghiệm.

Như vậy là bé L mất trong khoảng thời gian từ 11h tới 14h cùng ngày.

Thời gian phát hiện bé L nằm trên xe là 16h cùng ngày.

Quay lại đọc những dòng chữ vô cảm của lãnh đạo nhà trường, thể hiện sự cố gắng nỗ lực để cứu cháu bé… nhưng rất tiếc cháu đã không qua khỏi… thấy trào lên một cảm giác khinh bỉ tột cùng.

Ai cũng có thể thấy, cháu bé được bế xuống xe đã là một tử thi cứng đờ… vậy mà nhà trường cố lồng ghép sự “nỗ lực hết sức cấp cứu” của mình vào…

Thật đúng là xôi thịt!

Có lẽ đến giờ này, tổn thất lớn nhất mà họ gây ra từ cái tư duy ấy chính là để mất mác QUỐC TẾ.

(FB Nguyễn Thu Trang)