Ai bảo kê cho Trần Đức Hà – Kẻ đ á-n.h cháu 12 tuổi bị trọng thương?

Hơn 1 tháng qua, công luận đang theo dõi kết quả thụ lý giải quyết của Công an Quận Bắc Từ Liêm về vụ việc: Ông Trần Đức Hà, sinh 1970, trú tại Phòng 701, nhà L2, Ciputra; hồi 17 giờ ngày 05/11/2019 đánh cháu NNH, sinh năm 2007, theo kết quả khám thương tích của BV Hồng Ngọc thì cháu NNH bị chấn thương sọ não.

Điều mà tôi quan tâm: Trần Đức Hà là ai mà nghênh ngang, thách đố, coi thường pháp luật như vậy? Có ai bảo kê cho hắn không?…

Đi tìm hành trình của Trần Đức Hà:

1-/ Trần Đức Hà sinh năm 1970, trong một gia đình có 9 người con (Hà là con thứ 6). Sinh ra và lớn lên tại thôn Chí Cường,xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Học hết lớp 10, Hà đi học Cao đẳng sư phạm và về dạy trường tiểu học tại xã. Sau đó Hà chuyển ra dạy tại trường tiểu học phường Quảng Cư, Sầm Sơn (vừa dạy học, vừa chụp ảnh tự do để thêm thu nhập).

2-/ Tiếp đến, Hà bỏ dạy ra Hà Nội sinh sống thành lập Công ty CP đầu tư phát triển quốc gia, do Hà làm TGĐ, trụ sở Công ty đóng tại: 18/37 phố Kim Mã Thượng, P. Cống Vị, Ba Đình, HN. Hà thành lập Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực trực thuộc Công ty, tuyển dụng đào tạo nghề y, ngoại ngữ,…

Bắt đầu từ năm 2007, Trần Đức Hà có dấu hiệu vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, có đơn tố cáo mà báo chí đã nêu về hành vi hi’ếp d’â’m, lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, mạo danh, làm giấy tờ giả,…

Nhưng không hiểu vì lý do gì mà Trần Đức Hà vẫn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật? Đây là câu hỏi đặt ra cho Công an Quận Tây Hồ, Công an Quận Ba Đình và Công an Quận Nam Từ Liêm cần có câu trả lời trước công luận./.

(Ts. Trần Đình Triển)