Lan truyền video Tập Cận Bình ho khan và dự án nhân sự thay thế của Trung Nam Hải

Gần đây, bệnh viện Phục Hưng, Bắc Kinh xuất hiện 9 người bị lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Đây được coi là địa điểm nhạy cảm về chính trị, việc viêm phổi Vũ Hán tấn công vào Trung Nam Hải đang là điều khiến người ta chú ý. Không những thế, trên mạng còn lan truyền một video Tập Cận bình đang ho khan, cũng gây ra nhiều đồn đoán.

Trong cuộc họp báo về phòng ngừa và kiểm soát viêm phổi do lây nhiễm virus Corona kiểu mới ở Bắc Kinh vào chiều ngày 3/2, Mậu Kiếm Hồng, Phó quận Tây Thành đã thông báo về tình hình dịch bệnh. Hiện tại đã có 9 người được chuyển đến các bệnh viện chỉ định để điều trị, qua điều tra sơ bộ, đã có nhân viên y tế bị lây nhiễm.

Theo thông báo chính thức, trong số 16 quận thuộc quản lý của Bắc Kinh, thì 14 quận xuất hiện dịch bệnh, chỉ có quận Bình Cốc và quận Mật Vân vẫn chưa xuất hiện trường hợp nào. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc, Bắc Kinh chắc chắn là một thành phố trọng điểm mà chính quyền phải bảo vệ.

Bình luận viên thời sự Hồng Kông Tiêu Nhược Nguyên cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 28/1, ông nhận được tin tức nói rằng, khi Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị họp vào ngày đầu tiên của năm mới, các quan chức cấp cao của Trung Quốc (TQ) đã cảm thấy tình hình bệnh dịch sẽ thách thức tính hợp pháp trong việc cầm quyền của TQ, tức là đã đến giai đoạn diệt vong.

Nghe nói, TQ sẽ bảo vệ 11 thành phố lớn bằng bất cứ giá nào, không ngại ngần hy sinh các thành phố khác, ngoài Bắc Kinh, còn có Tây An, Urumqi, Thẩm Dương, Cáp Nhĩ Tân, Thiên Tân, Thượng Hải, Hàng Châu, Quảng Châu, Thâm Quyến và Hồng Kông.

Cùng lúc đó, trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội Twitter đang lan truyền một đoạn video Tập Cận Bình ho khan, có người nghi ngờ Tập Cận Bình cũng bị lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Nhưng không rõ thời gian và địa điểm quay video.

Trong những năm gần đây, trong chuyến thăm Pháp, Tập Cận Bình đã xuất hiện tình trạng bước đi không được ổn, chuyến thăm Nga thì suýt nữa bị hủy bỏ, tình hình sức khỏe của ông đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi.

Các phóng viên của tờ “Vision Times” đã kiểm tra các bản tin trên internet và phát hiện, đầu năm 2016, có một phương tiện truyền thông Hồng Kông tiết lộ một kế hoạch nhân sự đặc biệt trong trường hợp có biến cố bất ngờ trong giới cao tầng ở Trung Nam Hải.

Vào tháng 3/2016, tạp chí “Tranh Minh” của Hồng Kông tiết lộ, đầu tháng 1 năm đó, trước khi Tập Cận Bình tới Trùng Khánh để thị sát Quân đoàn 13, Bộ Chính trị TQ đã xem xét và thông qua một “nghị án hành động đặc biệt” do Vương Hỗ Ninh, Hứa Kỳ Lượng và Lật Chiến Thư đệ trình.

Được biết, “Nghị án hành động đặc biệt” này có tên là “Đề xuất tổ chức nhóm thành viên ban lãnh đạo nếu xảy ra sự kiện chính trị lớn hoặc sự kiện chấn động bất ngờ trong Đại hội Đảng lần thứ 18”.

“Tranh Minh” tiết lộ, “sự kiện chính trị lớn hoặc sự kiện chấn động bất ngờ” cụ thể chia làm hai bộ phận lớn: Một là chỉ đến thương tổn rất nghiêm trọng trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công quân sự hoặc xâm lược quân sự từ bên ngoài. Ngoài ra là để chỉ thành viên ban lãnh đạo đảng bộ nhà nước bị thương vong đột ngột, ảnh hưởng đến trung tâm lãnh đạo, hoặc vì một cuộc bạo loạn chính trị quốc gia làm cho chính phủ bị mất kiểm soát.

Đồng thời, bài báo còn tiết lộ, nghị án này đã thiết lập 4 kế hoạch cho danh sách một nhóm trong ban chấp hành để thay thế nhà lãnh đạo cấp cao trong “thời điểm bất thường”.

1. Nếu Tập Cận Bình gặp bất trắc, trưởng ban lãnh đạo trung ương: Vương Kỳ Sơn; Phó ban thứ nhất: Lý Khắc Cường; Phó ban: Trương Đức Giang, Lật Chiến Thư, Hứa Kỳ Lượng.

2. Nếu Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường gặp bất trắc, trưởng ban lãnh đạo trung ương: Vương Kỳ Sơn; Phó ban: Trương Đức Giang, Lật Chiến Thư, Hứa Kỳ Lượng, Mã Khải.

3. Nếu Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn gặp bất trắc, trưởng ban lãnh đạo trung ương: Lý Khắc Cường; Phó ban thứ nhất: Hứa Kỳ Lượng; Phó ban: Trương Đức Giang, Lật Chiến Thư, Mã Khải.

4. Nếu Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Vương Kỳ Sơn gặp bất trắc, nhóm ban lãnh đạo trung ương: Lật Chiến Thư đại diện làm Trưởng ban (người triệu tập); Phó ban: Trương Đức Giang, Hứa Kỳ Lượng, Mã Khải, Thường Vạn Toàn.

Tin tức cũng chỉ ra, các đề xuất tương tự đã được thảo luận tại cuộc họp Bộ Chính trị của TQ kể từ Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Trung ương khóa 18 năm 2013. Nó đã được thảo luận một lần nữa vào tháng 5/ 2014. Các dự thảo nghị quyết liên quan đã được thảo luận trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị và Bộ Chính trị vào tháng 1 và tháng 10 năm 2015. Tuy nhiên, các nhân sự cấp cao liên quan đến đề án này vẫn dựa trên cơ sở của Ủy ban Trung ương khóa 18 của TQ.

Theo FB Sự Thật