Vụ cái chòi bị phạt 55 triệu đồng đã được mổ xẻ, công bằng có đến với dân?

Một cái chòi tạm ở xã Phước Đồng (Nha Trang) bị UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt đến 55 triệu đồng vì xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng – Phó Trưởng Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội – vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, kiểm tra đơn phản ánh của ông Phạm Văn Khoát và bà Nguyễn Thị Nhung (đều là thương binh, trú phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa), tránh bao che, để xâm phạm quyền, lợi ích của công dân, đặc biệt là ảnh hưởng chính sách đối với người có công với cách mạng.

Cái chòi của ông Phạm Văn Khoát bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 55 triệu đồng. Ảnh: Nhiệt Băng

Trước đó, ông Khoát có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi đại biểu Lưu Bình Nhưỡng về việc UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (quyết định số 315 ngày 10.2.2020 do ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký) với số tiền 55 triệu đồng đối với cái chòi dựng tạm tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng.

Lý do xử phạt là công trình xây dựng không phù hợp quy hoạch xây dựng được duyệt theo quy định tại điểm a, khoản 7, Điều 15, Nghị định 139 (ngày 27.11.2017) của Chính phủ.

Mới đây (ngày 20.4), Ban Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa chuyển đơn của gia đình ông Khoát cho UBND TP Nha Trang xem xét giải quyết, báo cáo cho ông Lưu Bình Nhưỡng và UBND tỉnh trước ngày 26.5.

Biên bản vi phạm hành chính do 2 cán bộ quản lý đô thị của UBND xã Phước Đồng (gồm các ông lập vào ngày 10.1.2020 đối với công trình của ông Khoát xác định kết cấu gồm, trụ gỗ, vách tôn, bạt, mái tôn (diện tích 3x6m). Biên bản này không có chữ ký của ông Khoát.

Khi bị thu hồi gần 5.000m2 đất tại TP Nha Trang cho Công ty TNHH Hoàn Cầu làm dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, ông Khoát chỉ được bồi thường hơn 18 triệu đồng. Cho rằng giá bồi thường quá thấp, ông Khoát không nhận số tiền bồi thường này.

Theo ông Bùi Cao Pháp – Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, hiện nay diện tích khu đất mà gia đình ông Khoát xây dựng công trình thuộc quy hoạch Khu du lịch và giải trí Nha Trang, được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1172 (ngày 13.5.2015) về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỉ lệ 1/2000) Khu du lịch và giải trí Nha Trang.

“Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang, mục đích sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ” – ông Pháp trả lời đơn thư người dân.

Một cái chòi tạm bị UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt 55 triệu đồng, trong khi Khu du lịch Hòn Tằm xây dựng không phép với diện tích, quy mô rộng lớn chỉ mới bị UBND TP Nha Trang xử phạt 40 triệu đồng?

Tại buổi tiếp dân ngày 7.5, ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề của ông Khoát”.

Nguồn: Lao động