Tăng giá viện phí để dân không ra nước ngoài chữa bệnh: Sự tha.m l.am, ngu x.u.ẩn của các quan y tế

Bàn về chính sách của bộ y tế qua miệng phát ngôn của Vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ y tế Nguyễn Nam Liên, cô Lê Thu Oanh bình luận: “Thằng khốn nạn. Nó thừa biết hiện nay dân ăn phải hóa chất sanh bệnh tật nên nó hướng tấn công đến mảng y tế. Giàu sống, nghèo ch.ế.t. Xem ra nó tạo một vòng tròn khép kín trục lợi khá hiệu quả”

Thật ra, tôi thấy cô nói chưa có chuẩn. Giàu cũng chưa chắc sống được với ngành y tế mà y đức không còn chỗ đứng, nhường chỗ cho tiền và quyền lực. Tôi không hiểu làm sao ông có thể nói rằng “tăng giá” dịch vụ y tế để dân không ra nước ngoài chữa bệnh? Ra nước ngoài chữa bệnh là để hết bệnh, vì mấy ông ăn tàn ăn mạt, phá nát ngành y tế nên dân chẳng dám đưa mạng sống giao cho các ông lần nào nữa? Chứ không phải dân giàu quá, nhiều tiền quá cần nơi đốt tiền mới ra nước ngoài, nên không cần các ông tăng giá dịch vụ y tế thêm nữa, hút m.á.u dân mạnh hơn nữa để dân không còn sức lết nổi đâu…

Nhà giáo Đặng Đăng Phước ở trường trung cấp sư phạm mầm non Đăk Lăk cho biết, hiện chưa có con số thống kê đầy đủ, nếu ước tính xã hội Việt Nam hiện có khoảng 1% người giàu có của ăn của để, đủ khả năng khám chữa bệnh dịch vụ cao hoặc đi chữa bệnh ở nước ngoài.

Bác sỹ Phan Văn Hoàng cho biết: Giá giường nằm tại 1 bệnh viện công (lưu ý cái phòng có 8 giường 1 cái toalet), vừa người nhà và bệnh nhân thì cái toalet cỡ nào cũng phải nghẹt. Chưa kể sáng sớm súc miệng rửa mặt là phải làm sao? Giường dịch vụ Khu kỹ thuật cao phòng 1 giường (VIP) 1,800,000 phòng 1 giường 1,500,000, Phòng 2 giường (P. lớn) 1,000,000, Phòng 2 giường (Phòng nhỏ) 900,000, Phòng 3 giường 800,000, Phòng 5 giường 500,000 Phòng 6 giường 400,000, Khu thường phòng 2 giường 700,000, phòng 3 giường 600,000, phòng 4 giường 500,000, phòng 5 giường 450,000, phòng 6 giường 400,000, phòng 6 giường (có tủ lạnh, có tivi) 500,000, phòng 7 giường 400,000 Phòng 8 giường 400,000.

“Riêng đối với người nghèo, tăng giá khám chữa bệnh đồng nghĩa với giảm cơ hội khám chữa bệnh cho dân, dân nghèo mắc bệnh chỉ có nằm chờ ch.ế.t, ai dám đi chữa bệnh? Nếu vậy, các cửa hàng kinh doanh quan tài, các dịch vụ mai táng có lẽ sẽ làm ăn phát đạt.” Nhà giáo Đặng Đăng Phước nhận định.

Tăng giá viện phí mà không cho trả góp như trả góp tiền điện, ngành dịch vụ mai táng ở Việt Nam sắp làm ăn phát đạt.