Tại sao phải dẫn độ 380 người Trung Quốc trong đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng về nước?

Sau khi triệt phá đường dây đánh bạc liên quan đến nhóm người nước ngoài, tại tòa nhà thuộc Khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) trị giá 10.000 tỷ đồng, công an đã trao trả 380 người Trung Quốc về địa phương. Thì ngay sau đó một số tờ báo đưa tin với tit bài “DẪN ĐỘ 380 người điều hành trang đánh bạc 10.000 tỷ về Trung Quốc”. Liên quan đến vụ việc này, một số người cho rằng “VN đã âm thầm ký kết luật dẫn độ với TQ”, liệu đây có phải là sự thật? 

Dưới “vỏ bọc” doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Khu đô thị Our City được xem như “Thánh địa” của người TQ, được xây dựng gần 10 năm trước có tổng diện tích lên tới 680.000m2 để đặt thiết bị và vận hành hệ thống đánh bạc xuyên quốc gia. Chính quyền địa phương không được tiếp cận, cho phép mới được vào. Tại đây, hơn 380 người TQ đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động 24/7 và không tiếp xúc với người ngoài. Đây là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, thực hiện trên không gian mạng.

Những tang, vật chứng được Bộ Công an thu giữ tại hiện trường

Phần lớn các nghi phạm bị tạm giữ đều còn rất trẻ, tuổi từ 18 – 25, được thuê sang khu đô thị này làm việc với mức lương khoảng 3.000 nhân dân tệ/tháng. Những người này có nhiệm vụ điều hành các trang web, tổ chức cho chính công dân Trung Quốc tham gia đánh bạc trực tuyến với các hình thức cá cược thể thao, lô đề, dự đoán kết quả xổ số…Theo thống kê sơ bộ của cơ quan công an, số tiền đã giao dịch trên hệ thống đánh bạc này là trên 3 tỉ nhân dân tệ (hơn 10.000 tỉ đồng). Đây được xem là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay cả về quy mô lẫn số người nước ngoài tham gia và số tiền vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam.

Chỉ sao 3 ngày khi đường dây cờ bạc 10.000 tỳ bị triệt phá, cơ quan chức năng đã bàn giao gần 400 người TQ cho công an nước này. Theo dự kiến, những người liên quan sẽ được dẫn độ bằng đường bộ để giao cho Công an Trung Quốc điều tra, xử lý.

Liên quan đến việc bàn giao tội phạm người Trung Quốc, một số người cho rằng “VN đã âm thầm ký kết luật dẫn độ với TQ mà người dân không hề hay biết”…Khi nghe đến từ “Dẫn độ” là người ta liên tưởng ngay đến vụ biểu tình tại Hong Kong vừa qua, người ta sợ VN sẽ như chính quyền Hong Kong. Nhưng xin thưa sự thật không phải như thế.

400 người Trung Quốc điều hành đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng. (Ảnh: VnExpress, Tuổi Trẻ)

Việc dẫn độ tội phạm là ký kết hoàn toàn bình thường giữa các nước, VN không chỉ ký kết với TQ mà còn ký kết với nhiều nước trên thế giới. Không chỉ Việt Nam các quốc gia hiện nay cũng áp dụng luật này, nhằm giúp cho việc bắt tội phạm về nước trừng trị đích đáng một cách nhanh chóng. VN rất công khai minh bạch trong việc ký kết Hiệp định dẫn độ này. Trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình vào 11/2017, tuyên bố chung của hai nước nêu rõ: Thúc đẩy Hiệp định dẫn độ Việt Nam – Trung Quốc sớm có hiệu lực;

Cụ thể, VN và TQ tăng cường hợp tác về phòng chống tội phạm, đối thoại an ninh chiến lược; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như chống khủng bố, ma túy, tiền giả, lừa đảo qua mạng, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý biên giới, an ninh mạng; triển khai giao lưu kinh nghiệm trong các lĩnh vực như bảo vệ an ninh trong nước, phối hợp truy bắt tội phạm bỏ trốn.

Việc bàn giao gần 400 đối tượng tham gia vận hành đường dây đánh bạc quốc tế ở đô thị Our City Hải Phòng cho phía TQ điều tra xét xử là hoàn toàn hợp lý. Bởi những đối tượng này là người TQ, điều hành đường dây đánh bạc chỉ phục vụ cho người TQ, thì nên trao trả cho công an TQ điều tra. VN không nên giữ lại làm gì. Vì trong nước đã có thừa nguồn lực, VN không cần hiếu khách đến mức phải chào đón, nhập khẩu những tên tội phạm, nhất là khi trước đó, chúng đã đến Việt Nam chỉ nhằm mục đích tham gia phạm tội. Chúng ta chẳng cần thiết phải tốn thêm thì giờ, công sức cho việc điều tra trừng phạt chúng, vì Hải Phòng chỉ là nơi đặt các thiết bị công nghệ và vận hành đường dây. Để bọn chúng lại Việt Nam, phải nuôi cơm gần 400 tên tội phạm thì quá phí phạm. VN không chỉ nên trục xuất mà còn thẳng tay cấm nhập cảnh và lưu trú vĩnh viễn tại Việt Nam đối với bất kỳ đối tượng nào phạm tội.

Như vậy việc trao trả 380 người TQ có liên quan đến đường dây đánh bạc là hoàn toàn phù hợp với luật đã định. VN rất công khai minh bạch, không có chuyện VN âm thầm ký kết Hiệp định dẫn độ qua mặt người dân.

(Nguồn: Tâm bão)