Phát hiện công ty Tàu ở Tiền Giang treo tấm bản đồ có “đường lưỡi bò” sai trái

Báo Người Lao Động hôm 20 Tháng Tư, 2020, phản ánh tại Công ty TNHH Giày APACHE, trụ sở Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã treo 6 bản đồ Biển Đông bằng tiếng Trung Quốc.

Nội dung 6 tấm bản đồ (kích thước 60x80cm) viết bằng ngôn ngữ bằng tiếng Trung Quốc – tiếng Anh, thể hiện quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc vùng biển “ SOUTH CHINA SEA ” tức “ Biển Nam Trung Hoa ”.

Được biết, Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài. Đại diện pháp luật có tên là Chen Ching Lang.

Việc công ty do người Hoa làm đại diện ngang nhiên treo các tấm bản đồ thể hiện sai chủ quyền của Việt Nam, diễn ra ngay trong giai đoạn Trung Quốc tăng cường gây hấn tại Biển Đông.

Thời gian gần đây Trung Quốc tăng cường tuyên truyền yêu sách lãnh thổ của họ thông qua các ấn bản phát hành ra quốc tế. Người tiêu dùng Việt Nam từng phát hiện vụ bản đồ “lưỡi bò” trong định vị của các loại xe hơi Trung Quốc. Ngoài ra, trong ấn phẩm do chính hãng du lịch Việt Nam là công ty du lịch Saigontourist, phân phát cho khách du lịch cũng có đường lưỡi bò của Trung Quốc.

Đặc biệt, mới đây dư luận tại Việt Nam đã lên tiếng phản đối việc Đại sứ quán Trung Quốc ở Ý lợi dụng dịch COVID-19 để đăng một bức hình vẽ bản đồ Trung Quốc với đường lưỡi bò nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền của họ trên Biển Đông.

Nguồn: Nhân Tâm