Mỹ tuyên bố chặn được corona, đề nghị giúp và lời cự tuyệt lạ lùng của Trung Quốc

Mỹ đã áp dụng những hành động quyết liệt để bảo vệ người Mỹ khỏi mối đe dọa gây ra từ dịch bệnh bùng phát nhanh chóng gây ra từ virus corona, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (2/2) cho biết.

Mỹ đã đề nghị giúp đỡ Trung Quốc nhưng một cố vấn hàng đầu của ông Trump tiết lộ Bắc Kinh đã không chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ này.

Tổng thống Trump đã có phát biểu trấn an nỗi quan ngại về virus corona – một loại virus đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người ở Trung Quốc và đang lan ra hơn 20 nước. Ông chủ Nhà Trắng trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Fox đã tự tin nói rằng: “Chúng ta phải xem những gì xảy ra nhưng chúng tôi đã chặn được nó, đúng vậy”.

Quan ngại về virus corona đã khiến Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng và cấm không cho nhập cảnh vào Mỹ các công dân nước ngoài gần đây đến Trung Quốc.

Theo những quy định mới có hiệu lực từ 5h chiều theo giờ Mỹ ngày hôm qua (2/2), các công dân Mỹ đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày sẽ được đưa đến một trong 7 sân bay để kiểm tra.

“Chúng ta không thể cho phép hàng chục nghìn người vào Mỹ – những người có thể có vấn đề với virus corona”, Tổng thống Trump cho hãng tin Fox biết trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng ngày hôm qua. Theo ông Trump, giới chức Mỹ đã đề nghị “sự giúp đỡ to lớn” dành cho Trung Quốc trong quá trình xử lý dịch bệnh.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng rẽ khác, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump – ông Robert O’Brien cho biết Trung Quốc đã công khai, minh bạch hơn về virus corona so với những lần khủng hoảng khác nhưng vẫn chưa chấp nhận sự giúp đỡ của Mỹ.

“Đến nay, Trung Quốc đã trở nên minh bạch hơn rất nhiều so với các cuộc khủng hoảng trong quá khứ và chúng tôi đánh giá cao điều đó”, ông O’Brien cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình “Face the Nation” của đài truyền hình CBS.

Theo cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, Bắc Kinh vẫn chưa trả lời trước đề nghị giúp đỡ được đưa ra từ Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh cũng như từ các chuyên gia y tế khác của Mỹ.

“Chúng tôi có nguồn chuyên gia khổng lồ. Đây là một mối quan ngại toàn cầu. Chúng tôi muốn giúp các đồng nghiệp Trung Quốc nếu chúng tôi có thể và chúng tôi chờ xem liệu họ có chấp nhận đề nghị giúp đỡ hay không”, ông O’Brien nói.

Giới chức Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ chưa được mời đến Trung Quốc nhưng đã có mặt ở nước láng giềng Kazakhstan để giúp chống lại sự lây lan của virus corona, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua cho biết trong chuyến thăm nơi này.

“Các bạn có đường biên giới dài với Trung Quốc – nơi là nguồn gốc của dịch bệnh. Và chúng tôi đã đưa người từ Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh đến đây để giúp Kazahastan giải quyết tình hình nhằm tránh không để cho các bạn phải có thêm một trận dịch bùng phát mạnh”, ông Pompeo cho hay.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm qua cho hay, tính đến ngày 1/2, virus corona đã khiến 304 người thiệt mạng ở nước này và con số nhiễm bệnh lên tới 14.380.

Ít nhất 171 ca nhiễm virus corona được ghi nhận ở hơn 20 nước và khu vực, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Hồng Kông và Anh. Ở Mỹ, có 8 trường hợp bị nhiễm virus corona. Lầu Năm Góc đang có những khu vực dành riêng cho những người đến từ nước ngoài để cách ly và kiểm tra.

Những người Mỹ đến tỉnh Hồ Bắc – tâm điểm của dịch corona khi trở về Mỹ sẽ phải chịu cách ly 14 ngày để kiểm tra sức khỏe. Trong khi đó, những người Mỹ đã đến những khu vực khác của Trung Quốc đại lục sẽ phải chịu sự kiểm tra sức khỏe và được yêu cầu tự cách ly trong vòng 14 ngày.

Cánh cò