Khởi tố, bắt giam nữ đại gia Dương ‘Đường” ở Thái Bình, từng chi trăm triệu mời sao hát kỷ niệm ngày cưới

Theo ghi nhận, cho đến thời điểm gần 22h đêm 7/4, lực lượng công an tỉnh Thái Bình vẫn đang thực hiện việc khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Dương (thường gọi Dương Đường) tại số nhà 366 Lê Quý Đôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra hôm 30/3 vừa qua.

Khám nhà nữ đại gia Thái Bình từng chi trăm triệu mời sao hát kỷ niệm ngày cướiKhám nhà bà Nguyễn Thùy DươngGiám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường xác nhận sự việc này với VietNamNet.

Vụ việc Cơ quan CSĐT – Công An tỉnh Thái Bình tiến hành bắt giữ khẩn cấp, khám xét nhà Dương Đường từ chiều 7/4 đã gây xôn xao dư luận tại địa phương này.

Một số người dân hiếu kỳ tỏ ra bất ngờ và tò mò, bởi nếu chỉ đơn thuần là vụ việc “Cố ý gây thương tích” thì có đến mức Công An tỉnh Thái Bình phải huy động lực lượng đông đảo cán bộ chiến sỹ, tiến hành bao vây, phong tỏa phục vụ quá trình khám xét nhà bị can trong khoảng thời gian lâu như vậy hay không?

Vậy Dương Đường là ai? Công ty Bất Động Sản Dương Đường do nữ doanh nhân này làm Giám đốc có gì đặc biệt, nổi tiếng tại Thái Bình?

Theo thông tin mà PV tìm hiểu, nữ doanh nhân Dương Đường tên thật là Nguyễn Thị Dương (SN 1980, tại Thái Bình), là vợ ông Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, cùng quê Thái Bình).

Ở Thái Bình, vợ chồng bà Dương, ông Đường được biết đến chủ yếu thông qua hình ảnh là những doanh nhân giàu có, đại gia bất động sản, đặc biệt rất chịu chơi và chịu chi. Gia đình này từng “nổi đình nổi đám” ở Thái Bình vì trong ngày sinh vợ mình, ông Đường không tiếc tay chi hàng trăm triệu đồng tổ chức tiệc sinh nhật cho “bà xã”, mời hàng loạt những ngôi sao có tên tuổi trong giới Showbiz Việt tham dự, biểu diễn.

Trên mạng xã hội, vợ chồng đại gia này thường xuyên chụp ảnh, tỏ ra vô cùng thân thiết với hàng loạt ngôi sao giải trí như ca sỹ Quang Hà, diễn viên Trần Nhượng, nghệ sỹ Quang Tèo…

Thậm chí, trong một số hình ảnh được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình, Dương Đường còn khoe được gặp gỡ, giao lưu cùng một số lãnh đạo cấp cao.

Tiệc sinh nhật của bị can Dương Đường luôn gây “choáng” bởi sự hoành tráng, xa hoa. Ảnh: FBNV
Bên cạnh sự nổi tiếng vì giàu có, chịu chơi, gia đình Dương Đường còn xuất hiện liên tục với hình ảnh làm từ thiện, ủng hộ người nghèo, tổ chức cầu siêu, giải hạn hoành tráng, quy mô.

Bản thân ông Nguyễn Xuân Đường còn được biết đến với biệt danh võ sư Đường Nhuệ, thường tham gia một số bộ phim thể loại “giang hồ mạng” phát trên Youtube cùng những Phú Lê, Cu Thóc, Chu Hùng, Bảo Bảo… như “Chạm Mặt Giang Hồ”, “Luật Lệ Giang Hồ”, “Tỷ Phú Đè Đại Gia”.

Tuy nhiên, bên cạnh vẻ hào nhoáng đó, cái tên Dương Đường khiến rất nhiều người tại Thái Bình và cả một số địa phương khác cảm thấy giật mình sợ hãi, ớn lạnh mỗi khi nghe nhắc đến.

Trong năm 2019, báo Pháp luật Việt Nam cũng đã tiến hành tiếp nhận đơn thư của bạn đọc, tìm hiểu, xác minh và đăng tải hàng loạt bài báo liên quan đến việc ông Nguyễn Xuân Đường và bà Nguyễn Thị Dương bị tố cáo cho vay nặng lãi, hành hung, cố ý gây thương tích, đe dọa giết người, xiết nợ theo kiểu “xã hội đen”, bảo kê đấu giá đất… tại Thái Bình. Loạt bài của báo Pháp luật Việt Nam khi đó đã thu hút sự quan tâm theo dõi rất lớn trong dư luận.

Bị can Nguyễn Thị Dương cũng từng rất nổi tiếng với các vụ việc như Livestream (phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân) tố cáo một số cán bộ hải quan tại Cảng Hàng không Nội Bài sách nhiễu, làm luật khi bà ta vận chuyển hàng xách tay từ nước ngoài về, hay như việc tìm đến tận nhà tiến hành “xử đẹp” một người phụ nữ và quay clip đưa lên Facebook vì tội dám… Comment (bình luận) nói xấu về mình trên mạng xã hội.

Vì sao lần này bị can Dương Đường bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”?

Bà Dương nổi tiếng tại Thái Bình trong việc kinh doanh bất động sản. Bà thường xuyên đưa lên mạng xã hội hình ảnh đi làm từ thiện với số tiền hàng tỷ đồng.

Khám nhà nữ đại gia Thái Bình từng chi trăm triệu mời sao hát kỷ niệm ngày cướiBà Nguyễn Thùy Dương Vợ chồng bà Dương từng mời 50 nghệ sỹ tới tiệc mừng sinh nhật; bỏ ra hàng trăm triệu đồng mời ca sỹ hát trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới…

Tổng hợp