Huỳnh Ngọc Nghênh: Tên bồi bút giả dối

 

Huỳnh Ngọc Chênh, ông này sinh năm 1952, quê Đà Nẵng, đã có 3 con, nhưng lại ly dị vợ. Chênh từng là giáo viên tại Đà Nẵng và sau đó chuyển công tác làm Phóng viên báo Thanh Niên.

Huỳnh Ngọc Chênh và vợ.

Trước đây, Chênh rũ bỏ vợ con để cặp bồ với Thúy Hạnh. Mặc dù đang có cuộc sống viên mãn nhưng y lại luôn có hoạt động viết và xuyên tạc sự thật, nói xấu chính quyền nhằm tiến tới lật đổ chế độ.

Những luận điệu xuyên tạc của Huỳnh Ngọc Chênh.

Người dân cần hết sức tỉnh táo trước những chiêu trò nói xấu chế độ của những cá nhân, những đối tượng như Huỳnh Ngọc Chênh. Bởi chúng nhận tiền tài trợ từ các thế lực thù địch, tổ chức phản động và thực hiện các hoạt động phá hoại đất nước, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, không trừ bất kỳ mưu hèn kế bẩn nào.

T.H