Hé lộ danh tính kẻ muốn di ệ.t cựu ‘lãnh chúa’ Hà Giang

Dạo gần đây tên của phó Ban Kinh tế Trung Ương Triệu Tài Vinh và gia tộc ông này xuất hiện với tần suất dày đặc trên các phương tiện truyền thông và báo chí chính thống, và với tần suất xuất hiện dày đặc theo kiểu ‘định hướng’ giống trường hợp của Đinh La Thăng khi xưa thì có vẻ như giờ lên ‘thớt’ của Triệu Tài Vinh đã điểm, vấn đề còn lại chỉ là thời điểm và lý do lên ‘thớt’ sao cho hợp lý nên mấy vụ việc ‘thi cử’, cả họ làm quan rồi thì vụ việc ‘Ngôi nhà xây dựng trái phép trên đèo Mã Pí Lèng’ được ‘xới’ lên (dù việc này là không lớn và xảy ra từ rất lâu ) với một mục đích duy nhất là nhắm vào cựu ‘lãnh chúa’ Hà Giang Triệu Tài Vinh và gia tộc.

Ai đứng sau việc ‘triệt hạ’ cựu lãnh chúa Triệu Tài Vinh?

Những vụ việc sai phạm liên quan đến Triệu Tài Vinh và gia tộc bất ngờ được ‘xới’ lên có thể liên quan đến hai nhân vật: Một là cựu quan chức cấp cao, hai là cựu Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh.

Vậy tại sao những vị này muốn ‘triệt hạ’ Triệu Tài Vinh và gia tộc?

Chỉ có một mục đích duy nhất: Đó là cựu quan chức cấp cao muốn ‘diệt’ Triệu Tài Vinh cùng gia tộc ông này để dọn đường cho người đồng hương đồng thời cũng là ‘con nuôi’ của ông là Ủy Viên dự khuyết Trung Ương Đảng, tân Bí thư Tỉnh Ủy H.G ‘rảnh tay rảnh chân’ thâu tóm quyền lực để có thể làm một ‘lãnh chúa’ mới của Hà Giang vì nếu để ông Triệu Tài Vinh và gia tộc cùng ‘vây cánh’ của ông này vẫn còn ‘ăn sâu bám rễ’ ở Hà Giang thì khó khăn trăm bề cho ông tân quan trong việc thâu tóm quyền lực và đó là lý do Triệu Tài Vinh nhiều khả năng sẽ phải ‘chết’.

Sơ lược về lý lịch Ủy Viên dự khuyết Trung Ương, tân Bí thư Tỉnh Ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh:

– Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, là Chủ tịch tỉnh trẻ nhất Việt Nam khi năm 2016 đắc cử Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh.

– Cha Đặng Quốc Khánh là cựu Bí thư Tỉnh Ủy, cựu Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Duy Báu.

– Tác giả: Trung Dũng

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không thể hiện quan điểm của ‘Ban Quản Trị Page Secret Information’.