Đang họp Quốc hội, Bí thư Nhân phải đích thân xuống Thủ Đức để xử lý đàn em

Đang họp Quốc hội, Bí thư Hai Nhân đã phải bỏ dở rồi đích thân xuống ” vương quốc” Thủ Đức để ” chỉ mặt, điểm tên” hàng loạt công trình xây dựng không phép của gia tộc ông Hội Đồng Thành ở Hiệp Bình Chánh !

Sừng sững 7 năm trời ngay giữa khu đông đúc nhất quận mà mãi đến khi cưỡng chế cả Chủ tịch lẫn Bí thư quận đều không can thiệp để Bí thư Thành ủy phải ra tay thì nói dân nào nghe?

Họ bắt dân phải chấp hành luật pháp nhưng họ lại coi thường, xem như lệ làng, chuyện của gia đình, thích thì làm không thì kệ dân den nói gì nói!

Càng ngạo nghễ khi những nhà xưởng ấy nhà ông Hội đồng Thành cho thuê kiếm tiền chớ có phải không nơi ăn ở đâu?

Bí thư sâu sát và kiên quyết như vậy cũng nên làm nhưng để bung bét ra thế, việc không lớn mà phải xuống tận nơi chỉ đạo họ mới hứa hẹn sẽ giải quyết trong tháng này thì nên xem lại đám cán bộ thừa hành.

Lãnh đạo kiên quyết mấy mà ở dưới chỉ bao che với hùa nhau làm bậy thì chỉ có thua đến thất bại.

Đó là trường hợp Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức Lê Hữu Thành liên quan đến 7 công trình không phép tại hẻm 419 đường số 48.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu làm rõ vì sao số lượng công trình vi phạm tăng dù trước đó đã tổ chức hội nghị quán triệt về trật tự xây dựng.

Riêng đối với 7 công trình xây dựng không phép liên quan đến Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức Lê Hữu Thành

Riêng đối với 7 công trình liên quan đến Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức, ông Nhân nhận định 7 năm mà chưa tháo dỡ là chưa nghiêm túc. “Rõ ràng là đảng viên không gương mẫu. Trước đây là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, giờ là Phó chủ tịch HĐND quận, đều là cơ quan giám sát nhưng mình sai thì đi giám sát ai”, Bí thư Thành ủy đặt câu hỏi.

Ngoài sự thiếu gương mẫu của cá nhân đảng viên, người đứng đầu thành phố còn cho rằng có sự nể nang, thông cảm cho nhau trong tập thể Ban Thường vụ quận Thủ Đức. Theo ông, sai phạm là phải xử lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng không được phép vi phạm pháp luật.

Về việc xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể, ông Nhân yêu cầu cán bộ vi phạm phải tự kiểm điểm, Ban Thường vụ phải có chính kiến, chậm nhất đến đầu tuần sau phải báo cáo thành phố. Nhận định thẩm quyền xử lý cán bộ do quận Thủ Đức giải quyết nhưng Bí thư Thành ủy cho rằng cán bộ không nắm chắc quy định pháp luật, không gương mẫu thì không nên giữ chức vụ đó nữa.

Buộc tháo dỡ công trình vi phạm

Ông Lê Hoà Bình, Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm 7 công trình vi phạm thuộc về Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh và Chủ tịch UBND quận Thủ Đức. Qua kiểm tra phát hiện vi phạm nhưng chưa thực hiện đầy đủ dẫn đến việc các cơ quan cấp trên phải vào cuộc để xử lý dứt điểm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư quận Thủ Đức thừa nhận sự chậm trễ trong vụ việc 7 công trình không phép của gia đình ông Lê Hữu Thành. Ông cho rằng cấp dưới chưa đầy đủ trách nhiệm, thông tin báo cáo chưa trung thực trong nhiệm vụ quản lý dẫn tới lúng túng vướng mắc trong thực hiện, chỉ đạo của lãnh đạo quận Thủ Đức.

Sắp tới, quận Thủ Đức sẽ có kết luận công trình vi phạm và tuyên truyền, vận động gia đình và ông Lê Hữu Thành khẩn trương tự nguyện tháo dỡ. Bên cạnh đó, quận Thủ Đức sẽ rà soát việc thực hiện công trình không phép, sai phép để chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng.

Riêng trường hợp ông Lê Ngọc Quí, Chánh thanh tra quận, Ban Thường vụ Quận ủy cho rằng ông Quí vi phạm quy định của Đảng khi thiếu gương mẫu, để gia đình xây dựng không phép nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật. Do đó, quận đã điều động và bổ nhiệm ông Quí làm Trưởng phòng Tư pháp từ tháng 6.

Ông Phạm Đức Hải, Phó chủ tịch HĐND TP yêu cầu quận Thủ Đức phải đánh giá đầy đủ và chi tiết hơn về tình hình xây dựng sai phép, không phép. Đồng thời, quận rà soát khu đất quy hoạch lâu dài, đề xuất thành phố tháo gỡ khó khăn cho người dân.

HĐND thành phố sẽ giao Ban Đô thị giám sát xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn quận Thủ Đức, dự kiến từ ngày 10/11 đến ngày 15/11.

Nguồn: FB Hà Phan