Báo thật và báo giả: Hãy tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin

Đây dưới đây là ảnh được một số trang mạng đưa lên sáng nay khi Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực nhằm xuyên tạc cho rằng Luật An ninh mạng là công cụ chỉ để bảo vệ Đảng. Tuy nhiên, nhìn vào màu chữ, hình ảnh trên báo, chúng ta sẽ thấy sự sắc nét rất “kỳ lạ”. Và sự thật, khi đối chiếu với bản in của Báo Tuổi trẻ ngày 31/12/2018, chúng ta không hề thấy có thông tin như vậy. Bản chất là việc các đối tượng đã chỉnh sửa ảnh, sử dụng photoshop để lừa bịp cư dân mạng.

Ảnh 1: Hình ảnh đã bị chỉnh sửa lời pha’t biểu và ngày pha’t hành 31/12/2018
Ảnh 2: Hình ảnh tờ báo gốc pha’t hàn.h ngày 23/7/2018
Ảnh 3: Hình ảnh tờ báo được pha’t hành ngày 31/12/2018

Các phần tử này âm mưu xuyên tạc Luật An ninh mạng, làm giả và bôi đen hình ảnh, lời pha’t biểu của Tổng Bí thư. Hãy tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội.

(Theo Le Dung Anh)