100 cảnh sát đột kích 15 điểm cho vay nặng lãi ở Bắc Ninh

Cứ vay 1 triệu, người vay phải lãi suất 5 nghìn đồng/ngày; cầm giấy tờ tùy thân là 8 nghìn đồng/ngày cho mỗi triệu tại các chi nhánh Quảng làm chủ.

Ngày 3/1, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang làm rõ hành vi của chủ 15 chi nhánh tín dụng đen trên địa bàn.

Một cơ sở bị khám xét. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An (trụ sở ở Hà Nội) do Trần Đình Quảng (31 tuổi) làm chủ đã thành lập 15 chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh. Các chi nhánh này cho vay nặng lãi bằng hình thức cầm đồ hoặc giấy tờ tùy thân.

Sau 2 tháng điều tra, chiều 2/1, 100 chiến sĩ cảnh sát chia làm 15 tổ công tác đồng loạt đột kích vào 15 chi nhánh cho vay tiền.

Tai các cơ sở này, cảnh sát thu hơn 2.600 hồ sơ vay tiền tương đương 6 tỷ đồng, 524 triệu đồng tiền mặt, 30 ôtô, 37 quyển sổ ghi chép vay nợ và nhiều tài liệu liên quan khác.

Bước đầu cảnh sát xác định người cầm đồ phải trả mức lãi suất 5 nghìn đồng/1 triệu/ngày; cầm giấy tờ tùy thân là 8 nghìn đồng/triệu/ngày. Để trốn sự truy xét, trên giấy tờ không ghi lãi suất thực tế nhưng người vay vẫn phải trả lãi đều đặn như thỏa thuận. Nếu không trả lãi, gốc đúng kỳ hạn, người vay sẽ bị xiết nợ.

(Theo Ngoi sao)