Xác định danh tính nữ tài xế lái Mercedes gây tai nạn kinh hoàng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết, ngay sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn, nữ tài xế xe ô tô Mercedes đã tới Cơ quan Công an quận Cầu Giấy để trình diện.

Nữ tài xế rời khỏi xe an toàn khi chiếc xe đang bốc cháy.

Theo đó, danh tính nữ tài xế điều khiển chiếc ô tô Mercedes GLC 250 gây tai nạn được xác định là bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, ở phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

“Ngay sau khi gây ra vụ tai nạn, chị Thái đã đến Cơ quan Công an quận Cầu Giấy để trình diện. Chúng tôi đang cho tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên” – vị lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy thông tin.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 7h20 sáng ngày 20/11, tại ngã tư Lê Văn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe ô tô Mercedes GLC 250 do một phụ nữ điều khiển đã va chạm với một ô tô và tông 2 xe máy cùng 1 xe đạp. Hậu quả Xe ô tô cùng 3 phương tiện bùng cháy, 1 phụ nữ khoảng 25 tuổi tử vong tại chỗ (chưa xác định danh tính nạn nhân).

Vụ tai nạn khiến 1 nữ nạn nhân trẻ tuổi tử vong tại chỗ (Ảnh: Trần Thanh).

Ngay sau khi gây tai nạn, người phụ nữ mặc đồ đen đã rời khỏi ghế lái hốt hoảng chạy lại chỗ người phụ nữ bị tông trúng. Hình ảnh chia sẻ trên mạng cho thấy nữ tài xế đã hoảng sợ cúi sát, ôm lấy nạn nhân đang nằm sấp trên đường.

Theo Công an quận Cầu Giấy: “Quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định ô tô Mercedes GLC 250 màu đen do một phụ nữ điều khiển. Còn nữ nạn nhân đi xe máy tử vong sau tai nạn khoảng 25 tuổi. 4 phương tiện liên quan đến vụ tai nạn đều bị cháy rụi nên chưa xác định được biển số. Cảnh sát sẽ tiến hành cà số khung, số máy để xác định biển số phương tiện liên quan”.

Theo nhân chứng kể lại, chiếc xe Mercedes đang lưu thông bất ngờ mất lái đâm vào nhiều xe đang di chuyển cùng chiều. Sau đó người phụ nữ lái ô tô hoảng loạn lái xe đâm vào chiếc xe máy chở gas, gas phát nổ khiến các phương tiện bị cháy rụi.

Liên quan đến vụ việc ô tô tông hàng loạt phương tiện, một phụ nữ tử vong ngày 20/11, công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn đang điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường 4 phương tiện gồm 2 xe máy và 1 xe đạp điện cùng chiếc ô tô 5 chỗ nằm lại, cháy trơ khung. Cách đó tầm 8 mét thi thể nạn nhân tử vong đang được đắp chiếu, chờ người thân đến nhận dạng.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Trường Giang chứng kiến vụ việc từ đầu cho hay, vào khoảng 7h30 sáng nay anh đang đi làm qua khu vực này thì chứng kiến vụ việc đau lòng. Thời điểm này một chiếc ô tô 5 chỗ di chuyển hướng Lê Văn Lương đi Láng Hạ, khi đến ngã tư Lê Văn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ thì xảy ra va chạm với nhiều phương tiện cùng chiều.

“Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ đi xe máy bị đập đầu xuống đường, kéo lê mấy mét nên tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại chiếc xe ô tô do người phụ nữ điều khiển có thể bị hoảng loạn nên đâm tiếp vào hai xe khác trong đó có một xe máy chở ga. Gas trên chiếc xe máy bị rơi xuống đường, phát nổ làm cháy các phương tiện kia.

Tài xế ô tô mở cửa nhảy xuống kịp thời nên không bị làm sao, còn anh lái xe gas bị thương nặng. Các phương tiện bốc cháy được một lúc mới có lực lượng PCCC đến dập”, anh Giang nói.

Trong khi đó, theo một nam bảo vệ gần khu vực cạnh hiện trường cho hay, lúc xảy ra tai nạn ông nghe tiếng nổ rất lớn, chạy ra xem thì có nhiều xe ô tô với xe máy bốc cháy dữ dội, cạnh đó là thi thể một người phụ nữ nằm sấp giữa đường.

Dân Trí