Vá chưa xong 5.200 “ổ gà”, Quốc lộ 1 qua Phú Yên lại lủng thêm 3.500 m2

Chiều nay (3-1), tại cuộc họp báo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Phú Yên năm 2018, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết như thế trên Quốc lộ 1 qua tỉnh này.

Một đơn vị thi công đang vá “ổ voi” trên Quốc lộ 1 qua Phú Yên

Theo ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Phú Yên, do những ngày qua mưa liên tục, nên các đơn vị thi công không thể hoàn thành việc vá hơn 5.200 “ổ gà” trên Quốc lộ 1 qua Phú Yên như dự kiến. Trong khi đó, theo ông Trí, đợt mưa này còn làm hư hỏng thêm 3.500 m2 “ổ gà” trên Quốc lộ 1 qua tỉnh này. Trong đó, có những “ổ gà” vừa vá xong lại tiếp tục bị lủng.

Theo ông Trí, Bộ GTVT đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long (đại diện chủ đầu tư quản lý quốc lộ qua Phú Yên) và các đơn vị thi công bằng mọi giá phải vá, thảm xong mặt đường Quốc lộ 1 qua Phú Yên trước ngày 20-1.

Đèo Quán Cau trên Quốc lộ 1 qua Phú Yên như ruộng cày

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, theo thống kê của Tổng cục Quản lý đường bộ Việt Nam, trong cơn bão số 8 và số 9, Quốc lộ 1 qua Phú Yên có đến hơn 5.200 “ổ gà”, “ổ voi”. Tuy nhiên, việc khắc phục chậm đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn, trong đó có vụ tai nạn dẫn đến cái chết của anh Trần Nguyễn Quang Tánh (34 tuổi, ở xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) nghi do sụp “ổ voi” vào ngày 10-12-2018. Sau khi kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho rằng cán bộ ngành giao thông để sự việc xảy ra là sự vô cảm và yêu cầu phải sửa chữa xong trước ngày 31-12-2018. Tuy nhiên, việc sửa chữa đã không thực hiện kịp.

(Theo Nguoi lao dong)