Tổng thống Thái Anh Văn: Trung Quốc coi du khách như công cụ chính trị, gây phản cảm cho người Đài Loan

Ngày 1-8, nhằm vào vụ Trung Quốc tạm dừng lại tất cả chuyến du lịch tự túc cho công dân tới Đài Loan, tổng thống Thái Anh Văn cho biết, vài tháng trước bà đã nói với các ban ngành chính phủ rằng, vì sắp tới cuộc bầu cử, theo kinh nghiệm trước kia, phía Trung Quốc sẽ dùng hình thức hạn chế du khách tới Đài Loan để thực hiện hành động thao túng chính trị, bà yêu cầu các ban ngành làm tốt mọi chuẩn bị, cũng rất cảm ơn Viện Hành chính và Bộ Giao thông ngay vào thời gian đầu đã đưa ra quy hoạch trước, thông qua biện pháp mở rộng du lịch trong nước dành cho quốc dân cũng như thảo luận vấn đề nới lỏng thẻ du lịch dành cho nhóm quân nhân, công chức và giáo viên để nâng cao mức tiêu dùng và mở rộng nhu cầu trong nước.

Tổng thống Thái Anh Văn nêu ra, những năm gần đây, chính phủ cố gắng khai thác nguồn du khách quốc tế, cuối năm ngoái số lượng du khách tới Đài Loan lập mức cao trong lịch sử, và thu hút nguồn khách quốc tế tới Đài Loan cũng trở nên đa dạng hơn, đồng thời cũng giảm mức ỷ lại với khách du lịch Trung Quốc, làm như vậy đều trợ giúp cho kết cấu của ngành du lịch được phát triển lành mạnh hơn, vừa để chống lại hành động thao túng chính trị của Trung Quốc.

Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu tại Phủ tổng thống (Download ảnh trực tuyến của Phủ tổng thống)

Tổng thống Thái Anh Văn cho biết: “Chúng tôi nhận xét với cách làm của Trung Quốc gây ảnh hưởng thực tế không phân chia theo bất kỳ lãnh đạo Quốc Dân Đảng hay Đảng Dân Tiến đang cầm quyền điều hành ở thành phố hay ở tỉnh huyện đó, cũng không phân chia theo doanh nghiệp thuộc chính đảng nào, cho nên, tôi muốn nói với nhà cầm quyền Bắc Kinh, Trung Quốc coi du khách như một công cụ chính trị, chỉ làm cho người Đài Loan lấy làm phản cảm, không nên chính trị hóa du lịch, để việc du lịch trở nên chính trị hóa cũng không thể nào được phát triển ổn định.”

Việc Trung Quốc tuyên bố ngừng cấp giấy thông hành cá nhân cho công dân tới Đài Loan du lịch tự túc, Phủ tổng thống cho biết, không mong muốn rằng do yếu tố của chính trị làm ảnh hưởng đến chuyến du lịch bình thường và giao lưu giữa nhân dân hai bờ eo biển Đài Loan, Ủy ban Trung Hoa lục địa bày tỏ kháng nghị và lên án về hành động phiến diện của Trung Quốc, ngày 1-8 Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh đồng nhất thái độ với Phủ tổng thống và Ủy ban Trung Hoa lục địa, lấy làm đáng tiếc việc chính phủ Trung Quốc đưa ra quyết định hạn chế và cắt giảm những chuyến du lịch tự túc của du khách.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp lên tiếng trên Twitter cho rằng, đối với du khách Trung Quốc cần phải cho phép họ đến Đài Loan để trải nghiệm sự tự do, rộng mở và bao dung. Ông muốn hỏi ngược lại chính phủ Trung Quốc đang lo sợ điều gì? Vì sao phải cấm nhân dân Trung Quốc đến Đài Loan cảm nhận nền dân chủ và tự do.

Theo RTI