Tin mới nhất về bãi Tư Chính: Trung Quốc đã rút 1/2 số tàu

Theo nguồn tin đáng tin cậy, trong 2 ngày qua Trung Quốc đã buộc phải rút hơn 1/2 số tàu và lực lượng ở Bãi Tư Chính, còn Việt Nam vẫn giữ nguyên quân số và gia tăng hoạt động thăm dò của Dàn khoan Hakuryu-5 (liên doanh với Nga) ở lô 06-01.

Điều này đồng nghĩa với việc Chính sách và Đường lối cũng như cách Ứng xử của Việt Nam giữa các cường quốc đã thành công mà không dẫn đến bất kỳ cuộc xung đột nào về “kinh tế – chính trị – quân sự”, làm thất bại âm mưu của Mỹ-Trung cũng như đảm bảo và mở rộng quan hệ với Nga, buộc Trung Quốc phải hiểu rõ Việt Nam cần thiết với Trung Quốc như nào trong tình hình Chiến Tranh Thương Mại Mỹ-Trung đang đi vào giai đoạn cuối cùng, ngoài ra còn để cho Mỹ thấy việc những chiêu bài đứng sau giật dây ở Biển Đông sẽ rất khó thực hiện đối với Việt Nam (có quá nhiều kinh nghiệm từ các vụ trước đây) cho nên chỉ có “hợp tác” chân thành mới có thể giúp Mỹ “khống chế” sự “trổi dậy hòa bình” của Trung Quốc ở Đông Nam Á.

Có thể thấy rõ lần này vấn đề Biển Đông đã được giải quyết cẩn thận và cho thấy vị thế của Việt Nam ngày càng tăng cũng như vị trí quan trọng của Việt Nam trong chiến lược của các cường quốc, từ đó tạo ra nhiều sự lựa chọn ứng xử cho Việt Nam để đạt mục đích “Đa Phương Hóa quan hệ” và “Quốc tế hóa vấn đề tranh chấp” của Việt Nam về chủ quyền tại Biển Đông, đồng thời ngăn chặn sự phá hoại của các thế lực thù địch trên các mặt trận “kinh tế – xã hội (biểu tình) – ngoại giao”!

FB Le Dung Anh 

(Thông tin chưa được kiểm chứng)