Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp đầu cơ khẩu trang xuất khẩu ra nước ngoài để bán với giá 250k/hộp

Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp đầu cơ khẩu trang xuất khẩu ra nước ngoài để bán với giá 250k/hộp cao gấp 7 lần giá thị trường khi chưa sốt khẩu trang. Xuất khẩu 50 triệu cái.

Sau khi nhận tiền gần 6 tỉ tiền cọc, Quốc giao cho người mua hàng thật hàng giả, tức quá bị người ta mang lên bệnh viện đốt.

Trong khi học sinh cả nước không có Khẩu trang dùng, Bộ y tế ra khuyến cáo học sinh không cần đeo khẩu trang khi đi học, thứ trưởng y tế Đỗ Xuân Tuyên kêu gọi học sinh đừng đeo khẩu trang khi đi học vì không đủ khẩu trang. Thì ra, sau nhưng lời kêu gọi không đeo khẩu trang như thế là quan chức bệnh viện ra sức tranh thủ cơ hội để đầu cơ xuất khẩu bán. Thật d.ã m.an, thật nh.ẫn t.âm.

Hèn chi dân mình xếp hàng dài cổ mà không mua được. Trong ngành mua hết rồi.

Nguồn: FB Báo Sạch/FB Phạm Minh Vũ