Cựu Tổng Biên tập báo Thể Thao TP.HCM bị dân Singapore phẫn nộ, chỉ trích vì hành vi vô văn hóa

Bà Hồ Thu Hồng – Cựu TBT báo Thể Thao TP.HCM đã bị cách chức vì “sai phạm trong quản lý tài chính”, hiện là nhân vật bị nhiều cư dân mạng Singapore chỉ trích.

Hôm 5 Tháng Tư, mạng xã hội “dậy sóng” với một tấm ảnh cho thấy bà Hồ Thị Thu Hồng, cựu tổng biên tập báo Thể Thao TP.HCM, đang dùng chân… bấm nút dành cho người qua đường trên đường Tanah Merah Kechil, Singapore.

Tấm ảnh này thoạt đầu được chính bà Hồng đăng trên trang cá nhân trước khi được một diễn đàn của Singapore post lại. Bà chú thích cho tấm ảnh là “cẩn tắc vô ưu, chỗ công cộng cứ lấy chân mà dụng…”

Bà Hồ Thị Thu Hồng từng nhận nhiều chỉ trích vì trước đó, bà thường hay lên trang Facebook cá nhân lên giọng dạy dỗ người khác về “lối sống và ứng xử văn minh.”

Bà Hồng hiện đã xóa tấm ảnh gây tranh cãi nhưng vẫn để lại một post cho thấy bà hiện đang ở Singapore và bình luận về việc đảo quốc này ứng phó với dịch bệnh virus COVID-19.

“Các bước đi của chính phủ Lee Hsien Loong đều như được tính toán kỹ, chủ động đón trước chứ không chạy sau theo các số ca dịch. Đời sống xã hội hầu như không có biến động lớn nhờ các động thái chuẩn bị tinh thần từng bước rất chuẩn này của chính phủ.”

Được lên hẳn báo nước ngoài
Facebooker Võ Khánh Tuyên bình luận trên trang cá nhân: “Nghe đâu dân mạng Singapore đang nổi cơn thịnh nộ trước hình ảnh một phụ nữ Việt Nam đã dùng chân đạp vào nút bấm xin sang đường. Mục đích là nhằm tránh… chạm tay tiếp xúc mùa dịch COVID-19 nơi công cộng. Đây là hành vi vô văn hóa, cực kỳ mất dạy, không thể nào chấp nhận được ở xứ văn minh. Nhưng cái đáng nói hơn, thông thường những hành vi vô văn hóa này thường bị phơi bày do hệ thống camera, hoặc do người khác đưa lên. Còn trường hợp này lại do… chính chủ đăng lên Facebook của mình, thể hiện một điều không thể chối cãi rằng chính bà ta không hề biết đó là hành vi vô văn hóa!”

Bà Hồ Thị Thu Hồng khi đang là tổng biên tập báo “Thể Thao TP.HCM.” (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Tuy làm báo ở Việt Nam nhưng bà Hồ Thị Thu Hồng được cho là có nhà ở Boston, tiểu bang Massachusetts, và đã từng mở tiệm phở ở Mỹ nhưng thất bại…

Liên quan đến việc bà Hồng bị cách chức tổng biên tập báo Thể Thao TP.HCM vào ngày 6 Tháng Mười Hai, 2012, báo Thanh Niên cho hay nguyên do là bà này “có một số vi phạm trong quản lý hành chính và tài chính trong thời gian điều hành tờ báo, kể cả một số việc nhạy cảm khi viết blog gây ảnh hưởng không tốt trong ngành.”

Tổng hợp