Chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia: VFF nuốt trọn 29 700 vé?

LĐBĐ Việt Nam gây bất ngờ khi chỉ bán tổng cộng 10.300 vé trong đợt mở bán vé lượt về chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia.

Theo thông báo trên website bán vé, VFF sẽ bán 3 đợt 2.500 vé (10h và 16h ngày 10/12, 10h ngày 11/12) cùng một đợt 2.800 vé (22h ngày 10/12).

Điều này đồng nghĩa sẽ có 10.300 vé được bán ra, trên tổng số hơn 40.000 chỗ ngồi ở sân vận động Mỹ Đình. Lượng vé đợt này kém rất xa so với đợt trước (bán kết lượt về Việt Nam – Philippines) khi VFF công bố bán 25.000 vé.

Từng có thông tin VFF sẽ bán 18.000 vé, tương đương 4.500 vé mỗi đợt. Nhiều người hâm mộ tỏ ra thất vọng vì VFF giảm số lượng vé được mua từ 4 xuống 2 vé để đảm bảo nhiều người mua, nhưng đồng thời lại giảm tổng vé.

Lượng vé quá ít ỏi nên đã hết sạch chỉ sau ít phút mở bán. Theo phản ánh của nhiều khán giả, trang web sập ngay những giây đầu phát lệnh mở bán.

Theo thông báo trên website chính thức, ngoài việc bán online, VFF sẽ phân phối 3.200 vé cho CĐV Malaysia, chuyển vé tới các nhà tài trợ của giải đấu theo đúng quy định của AFF; các đơn vị phối hợp quản lý và tham gia trực tiếp cùng VFF tổ chức, điều hành trận đấu; các thành viên ĐTVN; các tổ chức thành viên VFF (các LĐBĐ địa phương; các CLB; Trung tâm đào tạo bóng đá…); Hội cổ động viên Việt Nam; các Hội cổ động viên thuộc các CLB bóng đá…

VFF chỉ bán 10.300 vé, không bằng một nửa so với đợt trước, số vé còn lại đi đâu? - Ảnh 1.

Tại trận đấu vòng bảng giữa Việt Nam và Malaysia, VFF dành 3.400 vé cho cổ động viên đội khách, 4.000 vé mời (trong đó 2.000 vé gửi AFF), 8.600 vé cho nhà tài trợ, các cầu thủ và các bên liên quan. Chỉ có khoảng 24.000 ghế ngồi dành cho các cổ động viên đội nhà.

Sang đến trận Việt Nam – Philippines, VFF công bố số lượng bán ra cho CĐV là 25.000 vé. Số còn lại không rõ cụ thể đã đi về đâu.

VFF cho biết cơ quan này phân phối lượng vé còn lại cho ban tổ chức và nhà tài trợ AFF Cup 2018, các nhà tài trợ đội tuyển, CĐV và cầu thủ và các đội bóng đóng góp cầu thủ. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về những nhóm được nhận vé mời là ai, số lượng bao nhiêu không được công bố.

Ở đợt bán vé online quy mô lớn đầu tiên (bán vé bán kết lượt về Việt Nam – Philippines), người hâm mộ gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy cập. Hệ thống báo hết vé chỉ sau ít phút nhưng thực chất mới chỉ có vài trăm vé bán ra. Trước sức ép của dư luận, VFF buộc phải mở bán thêm.

(Theo Kenh 14)