Chủ tịch địa ốc Alibaba ngông cuồng: “Học côn đồ ra làm Chủ tịch xã, học ngu ra làm công an xã”

Sự việc công ty địa ốc Alibaba đập phá, gây rối và chống đối người thi hành công vụ dường như vẫn chưa có hồi kết. Mới đây nhất ông chủ Alibaba có những phát ngôn ngông cuồng tại cuộc tọa đàm nhân viên của Alibaba.

Trước đó 13-6, trong khi lực lượng chức năng đang phối hợp với chính quyền TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quân cưỡng chế những trường hợp vi phạm về đất đai, dự án ‘ma’ tự phát gây bức xúc dư luận thời gian qua, thì hàng trăm nhân viên công ty Địa ốc Alibaba cản trở, đòi đập phá phương tiện làm nhiệm vụ.

Tại điểm tháo dỡ vi phạm trên địa bàn xã Tóc Tiên, lực lượng chức năng gặp khó khăn khi hàng trăm nhân viên mang đồng phục đỏ của công ty Địa ốc Alibaba cản trở, chống đối không cho thực hiện nhiệm vụ.

Nhân viên Địa ốc Alibaba gây rối chống lệnh cưỡng chế: “Đập xe múc nó cho chị. Không cho bất cứ ai vào khu vực đất của mình”. Phải rất đông lực lượng công an, cơ động tham gia giải quyết hiện trường.

Ngay sau đó, công an xã phối hợp với cảnh sát 113, cơ động địa phương đã bắt giam hơn 10 đối tượng cầm đầu chống đối về đồn.

Sau khi tuyên bố thưởng nóng 100 triệu đồng cùng một xe SH cho giám đốc văn phòng Luật của địa ốc Alibaba (đối tượng Nguyễn Huỳnh Tú Trinh -vừa bị phía công an bắt giam vì tôi đạp phá tài sản), chủ tich Alibaba lại có những phát ngôn khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc.

Theo như đoạn clip ghi nhận lại, mở đầu buổi nói chuyện, chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện hỏi nhân viên: “Anh chị có biết học cái gì ra làm công an xã không ạ”?

“Xin thưa, học ngu ra làm công an xã ạ…” “Mấy thằng phá làng phá xóm tự nhiên thấy nó làm công an xã…” – ông Luyện tự trả lời nhân viên.

“Theo quý vị, học gì ra làm Chủ tịch xã”?

“Học côn đồ ra làm chủ tịch xã” – ông Luyện tiếp tục đặt vấn đề.

Chủ tịch địa ốc Alibaba- Nguyễn Thái Luyện.

Trước đó vào năm 2017, ông Luyện cũng từng bị Bộ Công an mời đến làm việc về các dự án khu dân cư Alibaba Bình Châu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Alibaba Tân Thành và Alibaba Long Phước (Đồng Nai).

Chúng tôi sẽ cặp nhật thông tin vụ việc khi có diễn biến mới.

Mới đây lực lượng của Bộ Công an và nhiều đơn vị nghiệp vụ chiều nay phong tỏa trước trụ sở của công ty CP địa ốc Alibaba, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Theo nguồn thông tin, CEO của Alibaba là ông Nguyễn Thái Luyện cùng dàn lãnh đạo của công ty bị Bộ Công an mời đến trụ sở.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, hiện C03 Bộ Công an đang làm việc, đọc lệnh bắt đối với ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Ông Lĩnh được biết là em ruột của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba. Ông Lĩnh bị bắt để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Bão lửa)