Chỉ trong một ngày đã có gần 15.000 ca nhi ễm corona mới, 242 người qua đ ời

Ủy ban Y tế Hồ Bắc hôm 12/2 cho biết tỉnh này ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày 12-2 là 14.840 ca và số người ch.ê’t là 242 người.

Số liệu công bố vào sáng 13/2 được đưa ra trễ hơn vài tiếng so với những ngày trước đó.

Con số công bố mới nhất cho thấy số nhiễm mới ở tâm d.ị.ch tỉnh Hồ Bắc cao hơn gấp 7 lần của ngày trước đó.

Trước đó, số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia TQ công bố hôm 12/2 cho thấy số ca nhi.ễm mới thấp nhất trong vòng 2 tuần, nhưng WHO cả.nh b.áo tình hình vẫn có thể “đi theo bất cứ hướng nào”.

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết, trong ngày 12/2, tỉnh này ghi nhận 242 ca t.ử v.ong do vιʀus coʀoɴᴀ (Covid-19), tăng hơn 2 lần so với một ngày trước đó.

Trong khi đó, trong vòng 24 giờ qua, Hồ Bắc có thêm 14.840 ca nhi.ễm mới, tăng gần 10 lần so với một ngày trước đó.

Như vậy, tính đến hết ngày 12/2, tâm dịch Hồ Bắc có 1.310 người t.ử v.ong, 48.206 người mắc viêm phổi do vιʀus coʀoɴᴀ chủng mới.

Trong số gần 15.000 ca nhiễm mới tại Hồ Bắc có tới 13.436 ca tại tâm dịch Vũ Hán, nơi khởi phát dịch viê.m p.hổi cấp do Covid-19.

Theo cập nhật của SCMP, tính chung cả Trung Quốc đại lục, chỉ riêng ngày 12/2 có 248 người t.ử vo.ng, gần 15.000 người nhi.ễm mới. Tính đến hết ngày 12/2, Trung Quốc ghi nhận 1.361 người t.ử v.ong, hơn 59.000 người nhiễ.m bệnh.

Đến nay, 5.600 người đã ph.ục h.ồi sau khi được điều trị các triệu chứng do vιʀus coʀoɴᴀ chủng mới gây ra.

Trước đó, ngày 11/2, Trung Quốc ghi nhận 97 ca t.ử von.g và 2.015 ca nhiễm mới, số ca nhiễm mới thấp nhất kể từ ngày 30/1. Điều này củng cố dự báo của chuyên gia Trung Quốc cho rằng dịch sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng này trước khi kết thúc vào tháng 4. Tuy nhiên, тổ cнức Y tế Thế giới hôm qua cả.nh b.áo, tình hình vẫn có thể “theo bất cứ hướng nào”.

Dịch viêm phổi cấp do Covid-19 gây ra bùng phát từ Vũ Hán từ cuối năm 2019. Đến nay, dịch này đã lan rộng ra ít nhất 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Giới chuyên gia lo ngại dịch có thể lây lan rộng hơn khi khoảng 160 triệu người lao động Trung Quốc sẽ вắт đầu trở lại làm việc từ tuần này sau kỳ nghỉ tết kéo dài.

Nguồn: dantri