Vì sao công an phong tỏa tài khoản các đối tượng trong vụ Đồng Tâm?

Ngày 17/1/2020, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an đã thông báo về việc phong tỏa tài khoản ngân hàng của một số đối tượng có liên quan đến vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản số 0611001987139 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên Nguyen Thuy Hanh.

Đối tượng Nguyễn Thúy Hạnh bị phong tỏa tài khoản.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TP.Hà Nội đang điều tra vụ án Giết người; tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngày 9/1/2020. Cơ quan Cảnh sát Điều tra phát hiện một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ tiền cho các đối tượng có liên quan trong vụ án. Để phục vụ yêu cầu điều tra, mở rộng vụ án, trong đó có hành vi tài trợ khủng bố, Cơ quan điều tra đã đề nghị các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước phối hợp rà soát, phong tỏa một số tài khoản có liên quan.

Trước đó, ngày 9/1/2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, nhóm người chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ. Quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng này, 3 cán bộ Công an đã hy sinh gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Hà Nội), Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động).

Việc phong tỏa tài khoản của những đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại Đồng Tâm tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, trong đó có Bộ luật tố tụng hình sự. Theo khoản 1 Điều 129 có quy định: “Phong tỏa tài khoản chỉ áp dụng đối với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước. Phong tỏa tài khoản cũng được áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội”.

Như vậy, việc phong tỏa tài khoản ngân hàng không chỉ được áp dụng với những đối tượng đang bị điều tra mà còn có thể áp dụng với các đối tượng khác nếu có đủ căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản ngân hàng đó có liên quan đến hành vi phạm tội. Trong khi đó, chính đối tượng có tên Nguyễn Thúy Hạnh công khai thừa nhận tài khoản ngân hàng của mình sử dụng để nhận tiền đám ma cho kẻ cầm đầu là Lê Đình Kình. Nếu cơ quan chức năng có đủ chứng cứ để khẳng định về hành vi khủng bố thì số tiền đó không khác nào tài trợ cho khủng bố.

Cơ quan điều tra tiến hành phong tỏa tài khoản ngân hàng của đối tượng hành là điều cần thiết, tuân thủ đúng theo quy định pháp luật. Số tiền bị nghi liên quan đến hành vi phạm tội thì phải được phong tỏa, tất cả các quốc gia trên thế giới đều quy định hoạt động này để phục vụ tốt nhất cho quá trình giải quyết vụ án.

Số tiền trong tài khoản có tên Nguyen Thuy Hanh chỉ bị phong tỏa tàm thời, tức là trong thời gian giải quyết vụ án. Khi kết thúc vụ án, nếu số tiền đó không liên quan gì đến hành vi phạm tội thì đương nhiên sẽ được phá bỏ lệnh phong tỏa và sử dụng bình thường. Nếu thực sự trong sạch thì cứ yên tâm đợi cơ quan chức năng giải quyết, chứ cứ xồn xồn như mấy kẻ cơ hội chính trị thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này thừa nhận số tiền bẩn đó là tài trợ cho khủng bố.

Cánh Cò