Vì người phụ nữ này mà Nguyễn Thành Tài – nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM phải xộ khám?

Người trong hình là Lê Thị Thanh Thúy, sanh 1979, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Công ty cổ phần đầu tư Lavenue.

Ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó chủ tịch UBND TP. HCM.

Hôm nay nàng đã bị túm vô trại cùng với Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM. Nàng thật sắc nước hương trời. Vì nàng mà Nguyễn Thành Tài, nguyên phó chủ tịch UBND TP.HCM, và hàng loạt lãnh đạo sở ngành khác ký phéng 1 phát giao khu đất vàng 5000 m2 ở 8-12 Lê Duẩn cho nàng mà không cần đấu giá.

Công ty cổ phần đầu tư Lavenue có 2/3 cổ đông (là Công ty TNHH Hoa Tháng Năm và Công ty TNHH đầu tư Kinh Đô – chiếm 80% vốn) không thuộc diện đơn vị được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Khu này có giá thị trường cỡ hơn 400 tr m 2 mà cho nàng thuê có 3,5 tr m2 và cho xây cao ốc rồi cho thuê . Khi đó giá thuê cỡ vài ngàn usd m2 là thường thôi.

Mà thực ra năng lực tài chánh của Hoa Tháng Năm có trời biết. Còn năng lực và nhan sắc của nàng thì nhìu người từng biết.

(Nguồn: Nguyễn Thị Bích Hậu)

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm của Ban biên tập.

Tags: hà sen, Lê Thị Thanh Thúy, Tập đoàn Hoa Lâm.