Tập Chủ tịch lừa dối 1.415 tỷ người Trung Quốc trong tuyên bố đình chiến 90 ngày với bố già Trump

Từ trước khi trúng cử Tổng thống, bố già Trump đã nhiều lần nhắc đến cái thói chơi bẩn về kinh tế của Tập chủ tịch và kiên quyết sẽ xóa sổ. Tuy nhiên, Tập chủ tịch vẫn nghĩ ông ta dễ chơi như Obama nên nghênh chiến. Kết quả thắng bại đã rõ, buộc Tập Chủ tịch phải muối mặt kí hiệp ước đình chiến 90 ngày. Nhưng để tuyên truyền và nhồi sọ người dân Trung Quốc, trong tuyên bố chung đưa ra báo chí,Tập chủ tịch đã lật lọng để làm như ưu thế vẫn thuộc về mình. Quả là đáng thương!

Chủ tịch Tập Cận Bình

Dưới đây là đối chiếu tuyên bố của của hai bên. Bút chưa ráo mực thì Tập Cận Bình đã lật lọng
* Mỹ: Việc tăng mức thuế áp lên 200 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc sẽ không được triển khai vào ngày 1.1.
Trung Quốc: Ông Vương tuyên bố sẽ không có mức thuế cao hơn. Thứ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn tuyên bố mức thuế áp lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc sẽ không tăng vào ngày 1.1.
* Mỹ: Mức thuế 25% sẽ được triển khai nếu không đạt được thoả thuận trong 90 ngày tới.
Trung Quốc: Không đề cập đến kỳ hạn.
* Mỹ: Không đề cập đến việc tăng tốc đàm phán.
Trung Quốc: Lãnh đạo hai bên yêu cầu đội ngũ của mình tăng tốc đàm phán, hướng tới dẹp bỏ mọi thuế quan và đạt được thoả thuận các bên cùng có lợi.
* Mỹ: Hai bên sẽ nhanh chóng tiến hành đàm phán các vấn đề ép buộc chuyển giao công nghệ, bảo vệ tài sản trí tuệ, hàng rào phi thuế quan và trộm cắp mạng.
Trung Quốc: Hai bên sẽ cùng hợp tác để đạt được đồng thuận về các vấn đề thương mại.
* Mỹ: Trung Quốc sẽ mua thêm các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp và các sản phẩm “vô cùng trọng yếu” khác.
Trung Quốc: Trung Quốc sẽ nhập khẩu thêm hàng hoá Mỹ.
* Mỹ: Trung Quốc sẽ tiến hành mua các sản phẩm nông nghiệp Mỹ ngay lập tức.
Trung Quốc: Không đề cập.
* Mỹ: Ông Tập sẽ xem xét thoả thuận giữa Qualcomm và NXP.
Trung Quốc: Không đề cập
* Mỹ: Không đề cập đến các chuyến công du song phương.
Trung Quốc: Ông Trump và ông Tập sẽ công du nước đối phương vào thời điểm thích hợp.
* Mỹ: Trung Quốc sẽ liệt kê Fentanyl vào danh sách chất bị kiểm soát.
Trung Quốc: Trung Quốc sẽ thắt chặt kiểm soát Fentanyl, thay đổi quy định sử dụng thuốc này.
* Mỹ: Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên sẽ hợp tác hướng đến phi hạt nhân hoá Bán đảo Triều Tiên.
Trung Quốc: Trung Quốc sẽ ủng hộ một cuộc gặp khác giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.
* Mỹ: Không đề cập đến chính sách “Một Trung Quốc”.
Trung Quốc: Mỹ cam kết tiếp tục xem trọng chính sách “Một Trung Quốc”.
* Mỹ: Không đề cập đến vấn đề tiếp cận thị trường.
Trung Quốc: Mỹ và Trung Quốc đồng ý thúc đẩy tiếp cận thị trường.
* Mỹ: Không đề cập đến vấn đề du học sinh Trung Quốc ở Mỹ.
Trung Quốc: Tân Hoa Xã trích dẫn tài khoản WeChat của Bộ Ngoại giao rằng Mỹ chào đón du học sinh Trung Quốc đến sinh sống và học tập ở Mỹ

(Theo FB)