Quảng Bình: Sau Trụ sở Thành ủy, tới Nhà hát hơn 216 tỷ đồng nứt tứ phía

Ngày 26-9, người dân lại phát hiện nhà hát Quảng Bình thuộc Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình (phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới) vừa đưa vào sử dụng năm 2017, nay đã nứt tứ phía.

Mới cách đây mấy ngày, dư luận ‘Choáng’ với trụ sở Thành ủy Đồng Hới trăm tỉ vừa xây xong đã nứt thì bây giờ lại tới nhà hát của tỉnh bị “bóc phốt”. Cũng thông cảm thôi, tỉnh thì nghèo, các ông ăn của dân không được nhiều nên đành phải “bòn rút” từ công trình mới đủ tiền xuất ngoại nữa chứ.

Nhà hát hơn 216 tỷ đồng bị nứt

Theo quan sát của PV Báo SGGP, các bức tường ở nhà hát này nứt cả bên ngoài lẫn bên trong, nứt từ tầng 1 lên tầng 2, nứt cả các đế trụ đỡ và giữa trụ đều có dấu vết nứt. Hành lang các phòng làm việc cũng bị nứt. Nhiều vết nứt kéo dài từ chân tường lên đến trần nhà.

Một vết nứt kéo dài chạm nóc

Tổng cộng có hàng chục mét đường nứt ở tứ phía nhà hát Quảng Bình, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa lớn, các cuộc hội họp, mít tinh của địa phương này. Theo ông Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở VHTT, công trình này đã gần hết thời gian bảo hành, hiện chỉ còn 2 tháng.

Một vết nứt kéo dài hàng mét

Ông Trần Đức Bắc, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở VHTT tỉnh Quảng Bình cho biết: “Việc nứt này đang trong giai đoạn bảo hành, các vết nứt có thể do sơn, không phải nứt theo dạng kết cấu. Sau này, họ sẽ khắc phục”.

Trên thực tế, tất các các vết nứt quan sát rõ ràng không phải do sơn.

Tứ phía đều có các vết nứt, những vết nứt này xuất hiện cả bên trong và bên ngoài nhà hát

Công trình nhà hát Quảng Bình có diện tích xây dựng 5.128m2, tổng diện tích sàn là 9.392m2, trị giá hơn 216 tỷ đồng, nguồn ngân sách chủ yếu từ Trung ương, Sở VH-TT-DL làm chủ đầu tư, được khởi công vào năm 2014, dưới thời ông Lương Văn Luyến làm Giám đốc Sở VH-TT-DL.

Sau đó, ông Luyến nghỉ hưu, bàn giao cho ông Hồ An Phong được điều động làm Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Bình. Khi mảng du lịch tách ra thành sở riêng, ông Trần Vũ Khiêm tiếp quản giám đốc Sở VHTT, công trình trên được bàn giao cho ông Khiêm.

Nứt cả góc tường và mép tường từ dưới lên

Theo Sở VHTT tỉnh Quảng Bình, công trình được thiết kế bởi chi nhánh Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Bộ Quốc phòng đóng tại TPHCM, Tổng công ty 319 (Hà Nội) thi công, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quảng Bình (Đồng Hới) làm giám sát.

Sơn gỗ vừa sử dụng từ năm 2017 đã bong tróc

Trước sự việc này, ông Nguyễn Mậu Nam, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ tham mưu lập đoàn kiểm tra các vết nứt để có phương án sữa chữa, đảm bảo an toàn, hoạt động bền vững nhà hát trung tâm.

Hàng trụ lớn vẫn có vết nứt

Vết nứt của một đế trụ nhà hát

Theo SGGP