Lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng đích thân đến thị sát xã Đồng Tâm

Chiều 8/1, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đến thăm, động viên, tặng quà các đơn vị đang thi công tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn.

Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo về đặc điểm tình hình nhiệm vụ, điều kiện, tiến độ thi công và trực tiếp xuống công trường hỏi thăm, động viên cán bộ, chi ê’n sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực vượt khó của cán bộ, chi ê’n sĩ các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác quản lý tư tưởng, xây dựng quyết tâm, động cơ thi đua cho bộ đội, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; thi công đảm bảo tiến độ, an toàn, hiệu quả.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị thăm các đơn vị thi công tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn
Thượng tướng Trần Quang Phương và cán bộ, chi ê’n sĩ thực hiện nhiệm vụ tại sân bay Miếu Môn

Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tốt tình hình tư tưởng bộ đội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ cán bộ, chi ê’n sĩ; duy trì nghiêm kỷ luật quân đội và quy định khi quan hệ, tiếp xúc với nhân dân; phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra, bảo đảm an toàn về mọi mặt…

Bức tường rào quanh sân bay Miếu Môn được gấp rút xây dựng

Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá các đơn vị đã thực hiện tốt công tư tưởng, xây dựng quyết tâm, động cơ thi đua cho bộ đội, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; thi công đảm bảo tiến độ, an toàn, hiệu quả.

Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tư tưởng; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chi ê’n sĩ làm nhiệm vụ thi công; duy trì nghiêm kỷ luật quân đội; phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra, bảo đảm an toàn về mọi mặt…

Nhiệm vụ xây dựng hơn 1.000m tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn tại xã Trần Phú, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) được giao cho Lữ đoàn công binh 543, Quân khu 2 cùng một số đơn vị từ cuối tháng 12/2019.

Thượng tướng Trần Quang Phương thăm hỏi các chi ê’n sĩ.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 543 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, giáo dục, quán triệt đến bộ đội tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn nhằm bảo đảm an ninh, an toàn khu vực sân bay; ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; góp phần giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội.

Các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ về vật chất, phương tiện, điều kiện ăn ở dã ngoại, làm tốt công tác dân vận; đồng thời phát động phong trào thi đua “15 ngày hành động quyết thắng,” tổ chức cho cán bộ, chi ê’n sĩ đăng ký xung phong thực hiện nhiệm vụ…

Đảm bảo thi công an toàn công trình tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn Bản đồ phạm vi quản lý đất sân bay Miếu Môn được công bố tại hội nghị chiều 27/8/2019. (Ảnh: Hoàng Dương/TTXVN)

Cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, Sư đoàn 312 và Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội về mục đích, ý nghĩa công trình xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, đẩy nhanh tiến độ thi công song song với việc giữ nghiêm kỷ luật quân đội: quy định nơi ăn ở dã ngoại của các đơn vị, quan hệ với nhân dân.

Nhiều người dân trên địa bàn bày tỏ sự đồng tình với chủ trương thi công tường rào sân bay, đồng thời cho biết trước đây, do chưa hiểu thấu suốt chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về bảo vệ đất quốc phòng, về nhiệm vụ xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, họ đã có những lời nói, hành động chưa phù hợp, ảnh hưởng tới tình đoàn kết quân dân. Nay được quân đội – đặc biệt là bộ đội Quân đoàn 2,

Binh chủng Công Binh – tuyên truyền nên nhiều người dân đã có nhận thức đúng hơn, hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, quân đội và ủng hộ bộ đội hoàn thành nhiệm vụ./.

Theo Cánh Cò