Hàng không Vietjet trực tiếp nhập khẩu Corona vào Việt Nam

2h35 AM 26/01/2020 một chuyến bay từ Vũ Hán vẫn đáp xuống sân bay Cam Ranh như không có chuyện gì. Cái gì đang diễn ra ở đây? Tại sao báo chí đã đăng Vũ Hán đóng cửa biên giới mà chuyến bay vẫn bình thường? Ai đứng sau việc cho đáp chuyến bay này? Đó là câu hỏi của toàn dân Việt !!!

Chuyến bay số hiệu VJ5379 của hãng Việt Jet, vừa mới đáp xuống phi trường Cam Ranh, mang theo trên mình nó những hành khách đến từ thành phố đang bị phong tỏa Vũ Hán, trung tâm của cơn đại dịch cúm Corona.

Có vẻ như hãng Việt Jet hiện đang là phương tiện giúp cho người Vũ Hán đào thoát khỏi nơi này và địa điểm đến của những xác người Trung quốc còn biết đi này là Việt Nam.

Thông tin radar theo dõi chuyến bay này hiện đã bị cắt đứt hoàn toàn, so với cách đây khoảng 1 giờ.

Việt Jet đang là hãng chuyên chở mầm bệnh của Tàu, nhập khẩu virus corona vào VN để kiến tiền từ Trung cộng. Bất kể tính mạng dân mình.

Đây là biểu thống kê chi tiết số lượng hàng chục nghìn người Vũ Hán đã kịp chu du sang khắp các nước khác trước khi Vũ Hán bị phong toả. Vũ Hán, nhìn từ con số thấy đáng giật mình dù mới mồng 1 Tết.

Singapore: 9934

Sân bay Suvarnabhumi (Băng Cốc): 9853

Sân bay Don Mueang (Băng Cốc): 7920

Sân bay Narita (Nhật): 6739

Sân bay Incheon (Hàn): 6135

Hồng Kông: 5866

Macao: 5647

Đảo Phuket (Thái): 5617

Kota Kinabalu (Malaysia): 5418

Sân bay Kansai (Nhật): 5218

Sân bay Đào Viên (Đài): 3679

Tp. Hồ Chí Minh: 3652

Dubai: 3180

San Francisco: 2925

Istanbul: 2650

Sân bay Heathrow (Luân Đôn): 2650

Nagoya (Nhật): 2521

Bali: 2520

Cao Hùng (Đài): 2487

New York: 2484

Roma: 2385

Sân bay Sheremetyevo (Moskva): 2313

Sydney: 2169

Paris: 1971

Sihanoukville (Campuchia): 1539

Siem Reap (Campuchia): 1539

Chiang Mai: 1422

Mandalay (Myanmar): 1190

Tùng Sơn (Đài): 1080

Kalibo (Philippines): 600

Yangon (Myanmar): 492

Krabi (Thái): 340

Chiến tranh thế giới thứ 3 đã xảy ra chăng? TQ đang cử “lính tiên phong” ra cả thế giới chăng? Riêng Việt Nam, vẫn không đóng cửa biên giới, cách ly nguồn dịch bệnh mà còn tay bắt mặt mừng, cờ hoa chào đón những con bệnh Trung Quốc với số lượng hàng nghìn người chỉ trong mùng một Tết. 13/14 quốc gia có đường biên giới với Tàu đã đóng cửa, chỉ Việt Nam điếc không sợ súng, nhập khẩu ngày đêm nguồn bệnh. Nạn diệt chủng lẽ nào bắt đầu từ đây?

(Nguồn: Bão lửa)