Căng: New York thất thủ, cảnh sát khẩn cầu ông Trump gửi quân tiếp viện

Chủ tịch Hiệp hội Thiện nguyện Cảnh sát New York hôm 2/6 cho biết Tổng thống Donald Trump nên xem xét gửi nhân viên liên bang đến New York để ngăn chặn bạo loạn và cướp bóc ngày càng tăng ở thành phố lớn nhất nước Mỹ này, theo Fox News.

Ông Ed Mullins, Chủ tịch Hiệp hội Thiện nguyện Cảnh sát New York. (Ảnh qua New York Post)
“Sở cảnh sát New York (NYPD) đang mất kiểm soát thành phố và ngay lúc này, chúng tôi đang mất quyền lãnh đạo New York… Những người đàn ông và phụ nữ đang bị ném đá, ném gạch, những chiếc xe hơi đang bốc cháy. Và việc này diễn ra liên tục. Chúng tôi có một lệnh giới nghiêm lúc 8 giờ tối nay và mọi người vẫn đang náo loạn trên đường phố”, ông Ed Mullins, Chủ tịch Hiệp hội Thiện nguyện Cảnh sát New York nói hôm 2/6.

“Tổng thống Trump đang theo dõi tình hình. Tôi đề nghị Tổng thống làm ơn, xin làm ơn gửi ngay nhân viên liên bang đến thành phố New York và kiểm soát những gì đang diễn ra. Nếu Thống đốc Cuomo không đề nghị huy động Vệ binh Quốc gia ngay lập tức, thì chính phủ liên bang sẽ phải vào cuộc”, ông Mullins nói thêm.

Trước đó đầu ngày 2/6, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio công bố từ 8h tối hôm đó, lệnh giới nghiêm sẽ được thực thi trong thành phố cho đến hết tuần. Lệnh này được đưa ra sau khi đêm hôm trước, những kẻ bạo loạn cướp bóc, phá hủy và tấn công tàn bạo các sĩ quan cảnh sát.

Những kẻ bạo loạn đập phá cửa hàng để hôi của. (Ảnh: AP)
Ông Mullins cho biết thêm NYPD có khả năng xử lý tình trạng bất ổn tốt hơn, nhưng các nhà lãnh đạo thành phố đã ngăn họ lại.

“Tay của chúng tôi như đang bị trói. Các thành viên của tất cả các cấp bậc đã gửi cho tôi rất nhiều email, thư, tin nhắn, hình ảnh của thành phố New York … đang bị phá hủy. Chúng tôi không nhận được sự lãnh đạo nào từ Tòa thị chính. Chúng tôi được yêu cầu rút lui”, ông Mullins nói thêm.

“Thành phố của chúng tôi đang bị phá hủy. Công chúng ở đó đang lo sợ cho cuộc sống của chính họ. Tôi đang nhận được các video, hình ảnh, biển số của những kẻ cướp bóc từ các công dân của thành phố, trong khi đó cảnh sát phải hoạt động hết công suất”.

Mullins cho biết ủy viên hội đồng và cảnh sát trưởng thành phố New York không để các sĩ quan của họ thực thi nhiệm vụ vì quá sợ hãi.

Trước đó ngày 31/5, các quan chức ở New York, Chicago và một số thành phố khác cho biết họ có bằng chứng cho thấy các cuộc bạo loạn nổ ra gần đây sau cái chết của George Floyd là có tổ chức và đã được lên kế hoạch.

Cảnh sát giải tán biểu tình ở quảng trường Thời Đại, New York. (Ảnh: New York Times)
Ngày 1/6, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa có thể triển khai quân đội nếu các bang và các thành phố từ chối dập tắt các cuộc biểu tình. “Tôi đã mạnh mẽ đề nghị thống đốc mọi tiểu bang điều đủ lực lượng Vệ binh Quốc gia để kiểm soát các con phố. Các thị trưởng và thống đốc phải cho lực lượng chấp pháp hiện diện một cách áp đảo cho đến khi bạo lực được kiểm soát”;

“Nếu thành phố hoặc bang nào từ chối có những hành động cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, tôi sẽ điều quân đội Mỹ đến và nhanh chóng giải quyết vấn đề”, ông Trump đe dọa.

Thùy Linh(t/h)