Bộ Công an bổ nhiệm con trai nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM làm Hiệu phó Đại học An ninh nhân dân

Trung tá Lê Hoàng Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân.

Bộ Công an vừa có quyết định bổ nhiệm Trung tá Lê Hoàng Ngân giữ vị trí Phó Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân.

Ông Lê Hoàng Ngân sinh năm 1982, ngụ tại phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 16/11/2015, khi đang giữ chức Trưởng phòng tổ chức cán bộ Trường đại học An ninh nhân dân, ông Ngân đã được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai lúc 33 tuổi.

Trong quá trình công tác ở Công an Đồng Nai, ông Ngân được phân công phụ trách lĩnh vực an ninh và phụ trách một số huyện trên địa bàn.

Trung tá Lê Hoàng Ngân
Được biết, tân Hiệu phó trường Đại học An ninh nhân dân là cong trai của ông Lê Hoàng Quân (nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM), người vừa bị Bộ Công an kiến nghị “kỷ luật hành chính nghiêm khắc”.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng ông Lê Hoàng Quân đã có hành vi sai phạm liên quan đến khu “đất vàng” 8 – 12 Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM).

Theo kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, mặc dù chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với ông Lê Hoàng Quân, tuy nhiên cơ quan điều tra kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có hình thức kỷ luật hành chính nghiêm khắc đối ông Quân vì đã thiếu trách nhiệm, giám sát dẫn tới sai phạm tại khu đất 8-12 Lê Duẩn.

theo Nhà Đầu tư