2 buổi sáng liên tiếp không ghi nhận ca COVID-19 mới, PGS.TS Trần Đắc Phu: ‘Tín hiệu tốt, bền vững hay chưa thì còn phải đợi thêm’

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, với 2 ổ dịch lớn là BV Bạch Mai và quán bar Buddha thì không phát sinh thêm ca mới trong 2 ngày gần đây, có thể tạm đánh giá là cơ bản giải quyết được 2 ổ dịch này.

Sáng nay (6/4) là buổi sáng thứ 2 liên tiếp nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Hiện tổng số ca mắc vẫn là 241 trường hợp, trong đó 150 người từ nước ngoài chiếm 62,2%, 91 người lây nhiễm thứ phát trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa.

Riêng hôm qua (5/4), cả nước chỉ ghi nhận duy nhất 1 ca mắc COVID-19. Có 1 bệnh nhân người nước ngoài điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam được công bố khỏi bệnh, nâng số ca khỏi/ra viện tại nước ta là 91 ca.

Trao đổi trên Tuổi trẻ online, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho hay, việc nước ta dừng gần như toàn bộ các chuyến bay quốc tế đến trong những ngày qua, nếu có chuyến bay nào đến thì cách ly toàn bộ người nhập cảnh trong 14 ngày, đã “khóa” được số mắc COVID-19 từ nước ngoài và không làm lây lan thêm.

Với 2 ổ dịch lớn là Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và quán bar Buddha (TP.HCM) thì không phát sinh thêm ca mới trong 2 ngày gần đây, có thể tạm đánh giá là cơ bản giải quyết được 2 ổ dịch lớn này.

Về việc hai buổi sáng liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, ông Phu nói với PV Tuổi trẻ onlien, đây là một tín hiệu tốt. Trước câu hỏi, liệu “xu hướng này đã là bền vững?” của tờ này, PGS.TS Trần Đắc Phu trả lời: “Hiện còn cần để ý lây nhiễm trong cộng đồng, với 2 ca bệnh mới là bệnh nhân 237 người Thụy Điển đang điều trị ở Hà Nội và bệnh nhân người Hàn Quốc ở Bình Dương. Đây là 2 ổ dịch nhỏ cần tập trung phát hiện ca nhiễm mới do chưa phát hiện được ca số 0 của 2 bệnh nhân kể trên.

Nếu không phát hiện được ca mới sớm thì ca bệnh mới đó lại có thể là ca số 0 của những ca bệnh khác, ổ dịch khác. Do đó đây vẫn là thời điểm cần tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch của Chính phủ và Bộ Y tế. Tuy nhiên việc sáng nay là sáng thứ 2 liên tiếp không ghi nhận ca bệnh mới cũng là một tín hiệu tốt, bền vững hay chưa thì còn phải đợi thêm”.

Ở một diễn biến khác, sáng cùng ngày, PGS.TS Lương Ngọc Khuê (Phó Trưởng Tiểu ban điều trị, Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19) đã chia sẻ thêm các tin vui trong điều trị người mắc bệnh COVID-19.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho báo Chính phủ biết, ngoài số ca được điều trị khỏi, 150 người bệnh mắc COVID-19 đang được điều trị tại 21 cơ sở y tế. Trong đó, có những người bệnh có kết quả khả quan, số ca âm tính từ 1 lần trở lên là 52 ca, 23 người đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 2 lần trở lên. Dự kiến ngày 6/4 sẽ có một vài ca được xuất viện.

Đáng chú ý, trong các ca bệnh nặng thì bệnh nhân nữ 64 tuổi (là bác của bệnh nhân 17) đã kết thúc ECMO vào đầu giờ chiều 4/4, hiện chỉ còn thở máy và lọc máu. Bệnh nhân 64 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 liên tục 3 lần. 4 bệnh nhân nặng khác không còn phải thở máy, 3 người trong số này có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 3 lần.

Trong số các bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện còn 1 ca nặng đang thở máy, lọc máu. Đó là bệnh nhân số 161, 88 tuổi, chuyển từ Khoa Thần kinh – Bệnh viện Bạch mai sang. Người này hiện không sốt, tình trạng lâm sàng tạm ổn định, không có suy tạng khác.

(Tổng hợp)