Thâm như Tàu: Vì sao tỷ phú Trung Quốc đóng cửa 34 bệnh viện của ông tại Úc giữa tâm dịch?

Tỷ phú Trung Quốc Liu Dian Bo đã mua 34 bệnh viện ở Úc vào năm 2015 với giá 900 triệu đô.Nhưng giờ đây , giữa mùa tâm dịch Covid-19 , ông lại đóng cửa các bệnh viện này. Đây có phải là chiêu trò mà ông muốn gây áp lực cho chính phủ Úc không ?

Tỷ phú Trung Quốc Liu Dianbo là người sáng lập ra tập đoàn Luye vào năm 1994 và là công ty dược hàng đầu Trung Quốc chuyên về các sản phẩm điều trị ung thư, tim mạch và tiêu hoá… Luye Pharma được ca ngợi là một doanh nghiệp dược phẩm sáng tạo hàng đầu ở Trung Quốc đại lục. Công ty đã đạt được những bước đột phá quan trọng cho việc đổi mới và quốc tế hóa sản phẩm thuốc mới của mình và trở thành doanh nghiệp dược phẩm đầu tiên ở Trung Quốc được phê duyệt cho loại thuốc mới từ Cục Quản lý Thực phẩm và (FDA) Hoa Kỳ. Từ năm 2004 đến 2014, Liu Dianbo đã đưa Luye Pharma đến Singapore và sau đó tới Hồng Kông, góp phần vào sự phát triển nhảy vọt trong hoạt động kinh doanh của mình.

Vị tỷ phú này được đánh giá cao tại Trung Quốc và nhận được những giải thưởng cao quý của Trung Quốc thuộc top 10 về hàng chất lượng và ông là top 60 người ưu tú nhất Trung Quốc trong suốt 60 năm qua. Vào năm 2015 ông đã có quyết định tạo bạo là sang thị trường Úc nhằm thâu tóm trong lĩnh vực y tế, ông chi 900 triệu đô la Mỹ để mua lại 34 bệnh viện với hơn 8000 giường bệnh và hoạt động kinh doanh Y tế của mình cho đến ngày này, đã đem về khoản lợi nhuận không nhỏ cho công ty. Chuyện nhà kinh doanh đầu tư mua bán là lẽ thường tình để giúp họ phát triển mà thôi.

Thế nhưng hành động lần này của vị tỷ phú này có phải là việc làm đúng đắn hay không? Khi ông cho đóng cửa tất cả 34 bệnh viện này ngay khi tâm dịch Vũ Hán Covid-19 lan tràn khắp nơi với mức độ lây lan chóng mặt. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều rất cần vào y tế. Khi mà các Y bác sĩ phải làm việc ngày đêm để phục vụ cho bệnh nhân thì việc làm của ông lại đi ngược lại với xã hội. Ông cho đóng cửa như vậy đồng nghĩa với hơn 800 nhân viên của các bệnh viện mất việc và cũng đã lấy đi hàng cơ hội cứu lấy mạng sống của những người dân vô tội.

Thời điểm hiện tại khi các bệnh viện của nhà nước quá tải nên những bệnh viện như Healthe Care (chuỗi 34 bệnh viện của ông Liu Dianbo) đang cánh tay đắt lực cùng với Y tế nhà nước. Thế nhưng hiện tại ông đang giở chiêu trò này nhằm tạo áp lực với chính phủ tiêu bang và liên bang của Úc để mong nhận được hỗ trợ về mặt tài chính.

Việc làm này của ông mang lợi ích kinh tế cho chính ông hay đang là một tội ác với những người dân vô tội phải đối mặt với nghèo đói, thất nghiệp và bệnh tật. Chính phủ cũng đang ra sức giải quyết vụ việc này nhằm ngăn chặn những ý định tương tự của các bệnh viện tư nhân khác tại Úc.

Thâm độc như Tàu, quả thật không sai!