Nóng: Khám nghiệm tử thi cho thấy George Floyd “không có dấu hiệu chết vì ngạt thở hay bị siết cổ” bởi cảnh sát

Gia đình George Floyd đã thuê chuyên gia pháp y riêng, sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy ông không chết vì ngạt thở hoặc bị siết cổ bởi cảnh sát.

Trong đoạn video quay lại sự việc ngày 25/5 tại Minneapolis, George Floyd, một người đàn ông da đen 46 tuổi, đã cầu xin vị cảnh sát là Derek Chauvi đang ghì trên gáy mình để được thả ra và thở khó nhọc. Sau đó, Floyd qua đời. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy “không có dấu hiệu ngạt thở hay bị siết cổ”.

Thay vào đó, nguyên nhân tử vong được xác định là do sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm bệnh tim, chất gây say tiềm năng trong cơ thể và khi bị cảnh sát ép chặt đã dẫn đến tử vong.

“Không có phát hiện vật lý nào cho thấy nạn nhân bị ngạt do chấn thương hoặc bị siết cổ. Floyd có các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn bao gồm bệnh tim mạch vành. Cái chết của ông có thể là sự kết hợp giữa áp lực bị cảnh sát khống chế, tình trạng sức khỏe tiềm ẩn và nghi vấn chất gây say tiềm năng trong cơ thể”, báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết.

Tuy nhiên, gia đình của Floyd không công nhận báo cáo này, nói rằng điều kiện sức khỏe tiềm ẩn được trích dẫn trong báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức là “ảo ảnh”.

Luật sư Ben Crump nói: “Gia đình không tin bất cứ điều gì đến từ Sở Cảnh sát Minneapolis. Làm sao họ có thể? Chúng tôi đã thấy sự thật”.

Gia đình Floyd cho biết đã thuê nhà nghiên cứu pháp y nổi tiếng là Tiến sĩ Michael Baden để tiến hành khám nghiệm tử thi độc lập lần thứ 2. Baden đã đến Minneapolis và nói với Fox News rằng ông sẽ thảo luận về những phát hiện của mình vào tuần tới.

Hiện cả 4 cảnh sát liên quan đến vụ việc đã bị sa thải, trong đó ông Chauvin bị truy tố tội giết người cấp độ 3 và tội ngộ sát, đối diện mức án tổng cộng 35 năm tù. 3 cảnh sát còn lại đang bị điều tra và sẽ sớm bị truy tố. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng mức án như vậy đối với ông Chauvin là chưa đủ mạnh, và kêu gọi giới chức cứng rắn hơn với những người còn lại.

Sau khi video về vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, các cuộc biểu tình đã nổ ra, tình trạng cướp bóc và bạo loạn lan rộng ở hàng chục thành phố trên khắp nước Mỹ, buộc chính quyền bang phải huy động vệ binh quốc gia tuần tra và khôi phục trật tự. Tuy vậy, nhiều người biểu tình đeo khẩu trang bất chấp lệnh giới nghiêm vẫn xuống đường phản đối, trong khi cảnh sát đáp lại bằng hơi cay, đạn cao su và lựu đạn gây choáng.

Vào ngày 30/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng Lực lượng Vệ binh Quốc gia vì đã dập tắt sự hỗn loạn ở thành phố Minneapolis mà ông cho là được điều khiển bởi “những kẻ vô chính phủ ANTIFA, cùng những kẻ khác”.

Hôm 31/5, ông Trump tuyên bố trên Twitter rằng: “Hoa Kỳ sẽ chỉ định ANTIFA là một tổ chức khủng bố”. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không nói chi tiết về việc này.

Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Mỹ là William Barr nhấn mạnh rằng, bạo loạn sẽ được xử lý theo cách phù hợp, đã đến lúc đối đầu và ngăn chặn bạo lực. Ông cũng cho biết cơ quan thực thi pháp luật liên bang sẽ bắt giữ và buộc tội những kẻ kích động cực đoan bạo lực.

Nguồn: T.H