Hơn 1.300 người chết vì Covid-19, Mỹ dựng lều, trưng dụng xe đông lạnh làm nhà xác di động

Nhiều nhà xác di động được dựng lên ở New York để chuẩn bị cho trường hợp các bệnh viện không còn chỗ chứa thi thể bệnh nhân chết vì SARS-CoV-2.

Mỹ có hơn 85 nghìn ca nhiễm SARS-CoV-2, hơn 1.300 người chết. Các bệnh viện, nhà xác ở New York và một số bang khác đối mặt với nguy cơ quá tải.

Chính quyền New York bắt đầu cho dựng nhà xác di động ở một số khu vực.

Xe đông lạnh cũng được trưng dụng làm nơi bảo quản thi thể bệnh nhân chết vì Covid-19 ở bên ngoài bệnh viện.

Cảnh tượng những nhà xác di động được dựng lên chưa từng xảy ra ở New York kể từ sau thảm kịch 11/9/2001.

Dãy lều bằng bạt vừa được dựng lên làm nhà xác bên ngoài bệnh viện Bellevue ở Manhattan.

Theo CNN, các nhà xác ở New York có sức chứa khoảng 900 thi thể. Tính đến thời điểm hiện tại, bang này có gần 400 người chết vì SARS-CoV-2.

Xe đông lạnh cũng được trưng dụng làm nơi bảo quản thi thể bệnh nhân chết vì Covid-19 ở bên ngoài bệnh viện.

Cơ quan y tế New York dự đoán các bệnh viện sẽ quá tải bệnh nhân và thi thể vào tuần sau.

Bang New York đã áp dụng lệnh phong tỏa nhưng số lượng ca nhiễm SARS-CoV-2 dự kiến sẽ còn tăng mạnh.