ĐẠI CA TRUMP VẪN TĂNG THUẾ 25% LÊN 200 TỶ USD HÀNG HÓA TÀU CỘNG VÀO NGÀY 01/01/2019

Tổng thống Donald Trump ngày 26/11 dự kiến vẫn triển khai kế hoạch tăng thuế lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, đồng thời dọa áp thuế với thêm 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nếu không thiết lập được thỏa thuận trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói “khả năng cao” ông sẽ không chấp nhận đề nghị từ Trung Quốc về việc dừng tăng thuế.

Mỹ đã áp thuế 10% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ tháng 9. Thuế suất này sẽ tăng lên 25% kể từ ngày 1/1.

“Thỏa thuận duy nhất là Trung Quốc phải mở cửa đất nước của họ, đón nhận sự cạnh tranh đến từ Mỹ”, Trump nói với WSJ. “Về vấn đề mà nhiều nước lo ngại này, nó hoàn toàn phụ thuộc vào họ”.

Ông Trump dự kiến gặp ông Tập bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires, Argentina, vào cuối tuần. Tổng thống Mỹ dọa áp thêm thuế nếu hai nhà lãnh đạo thương lượng bất thành.

“Nếu chúng tôi không đạt thỏa thuận, tôi sẽ áp thuế với thêm 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc” với thuế suất 10% hoặc 25%, ông chủ Nhà Trắng nói.

Theo đó, thuế có thể được áp lên laptop cùng iPhone của Apple nhập khẩu từ Trung Quốc. Sự phản đối tiềm tàng từ người tiêu dùng Mỹ sẽ giảm bớt nếu thuế suất là 10%.