Bà Hoa Xuân Oánh: “Bây giờ Mỹ đã khởi động trò chơi. Nào thì cùng chơi”

Phản ứng trước động thái Washington chuẩn bị cắt giảm 60 phóng viên thường trú của Trung Quốc tại Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã viết trên Twitter hôm 3/3 “Bây giờ Mỹ đã khởi động trò chơi. Nào thì cùng chơi.”

Tuyên bố trên được cho là nhắm tới quyết định của Mỹ hôm 2/3 chuẩn bị cắt giảm số phóng viên thường trú Trung Quốc tại Mỹ từ 160 người xuống còn 100 người vào ngày 13/3.

Trước đó, Bắc Kinh đã trục xuất 3 phóng viên của Wall Street Journal (WSJ) có liên quan đến bài bình luận “Trung Quốc – con bệnh thực sự của châu Á”, đăng trên trang nhất WSJ hôm 3/2. Bắc Kinh chỉ trích bài viết là “phân biệt chủng tộc”, “giật gân” cũng như chỉ trích vì tạp chí không xin lỗi chính thức.

Trên Twitter, bà Hoa đã lên án hành động trên của Mỹ là “một bước đi nữa của đàn áp chính trị và đạo đức giả trong tự do báo chí của Mỹ,” tố Mỹ “định kiến và ngăn chặn đối với truyền thông Trung Quốc.”

Trithucvn