Bố mẹ ngủ trưa, con bò lổm ngổm giữa quốc lộ 7A

 Cháu bé bò ra giữa đường QL7A (huyện Con Cuông, Nghệ An), tài xế đã dừng xe bế cháu bé vào nhà lúc người thân đang say giấc ngủ.

XEM CLIP:

Mới đây, mạng xã hội Facebook lan truyền clip được ghi lại từ camera hành trình xe ô tô cảnh một cháu bé bò lổm ngổm ra giữa QL7A, đoạn qua xã Bồng Khê (huyện Con Cuông).

Theo đó, tài khoản đăng tải video clip này là anh Nguyễn Trọng Hải, lúc đó là 13h50 ngày 15/5, giữa lúc này trời nắng to, đường vắng nên nhiều xe chạy tốc độ cao.

Camera hành trình ghi lại hình ảnh đứa trẻ bò ra ngoài đường QL7A
Camera hành trình ghi lại hình ảnh đứa trẻ bò ra ngoài đường QL7A
Cháu bé đứng dậy giữa 2 chiếc ô tô
Cháu bé đứng dậy giữa 2 chiếc ô tô

Khi đi đến khu vực xã Bồng Khê thì anh Hải phát hiện trên đường có một em bé bò ra giữa đường. Tài xế Hải vội dừng xe, xuống bế cháu bé vào nhà tìm bố mẹ.

Khi giao cháu bé thì bố bé vẫn đang còn ngủ say. Do sợ bị hiểu nhầm là bắt cóc trẻ con nên anh Hải đã đi ngay.

Ngay sau đó đoạn clip đăng tải đã được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận với nhiều ý kiến khác nhau, nhưng đã số đều trách bố mẹ cháu bé đã không trông nom con nhỏ cẩn thận.

Anh Hải chia sẻ trên trang cá nhân của mình: ”Mùng 1 hú vía. May buổi trưa có làm cốc nước chè đặc nên em tỉnh.

Tài xế đi lại bế cháu bé vào nhà
Tài xế đi lại bế cháu bé vào nhà

”Mọi người xem từ đoạn 1 phút 30s nha. Bố mẹ ngủ trưa kiểu gì để con bò lồm cồm ngoài đường giữa trưa nắng 40 độ. Em xuống xe bồng bé vào nhà gọi chục tiếng không ai thưa, đánh liều vào trong nhà thấy bố cháu bé còn đang ngủ say lay mãi mới tỉnh. Giao con cho anh mà mặt anh còn nghệt ra chưa hiểu chuyện gì” anh Hải viết trên Facebook

Trước đó, vào chiều 13/3, một bé 8 tháng tuổi cũng bò lổm ngổm trên đường quốc lộ 18, thuộc địa bàn phường Mông Dương, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh). Vào thời điểm đó bố mẹ cháu bé không có ai ở nhà, rất may lúc đó tài xế Đặng Đình Thái đã nhanh trí dừng xe cứu cháu bé.

Phạm Tâm Quốc Huy